Đại phong cầm bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris - AFP

Đại phong cầm nổi tiếng của Nhà thờ Đức Bà Paris không bị hư hỏng nặng sau vụ cháy, nhưng nó bị bao phủ bởi bụi chì và trải qua tình trạng nhiệt độ dao động mạnh kể từ sự kiện đó.

Một giàn giáo cao đến 30m đã được dựng lên xung quanh cây đàn, cho phép đội ngũ nhân công thận trọng tháo rời từng bộ phận của đại phong cầm xuống đất.

Được lắp đặt ở nhà thờ từ năm 1733, đại phong cầm có tổng cộng 8.000 ống, và tạo ra âm thanh đặc trưng gây ấn tượng mạnh cho những người từng dự lễ tại đây.

Dự kiến công trình phục hồi cây đàn sẽ kéo dài cho đến năm 2024.

Đại phong cầm vào năm 2004 - AFP

Bàn phím là bộ phận đầu tiên được tháo dỡ thành công vào ngày 3.8, và phải mất từ đây cho đến hết năm mới tháo xong toàn bộ 8.000 ống.

Sau khi từng bộ phận làm sạch và tu bổ lại, công đoạn lắp ráp đại phong cầm sẽ được khởi động vào tháng 1.2021.

“Đây là một chiến dịch đòi hỏi sự tỉ mỉ mà chúng tôi đã chuẩn bị suốt một thời gian dài”, theo AFP dẫn lời ông Jean-Louis Georgelin, người đứng đầu nỗ lực trùng tu nhà thờ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn công trình được hoàn tất vào tháng 4.2024, thời điểm Paris đăng cai Thế vận hội Mùa hè, và ông Georgelin nhấn mạnh họ không có thời gian để lãng phí.

Dự kiến cây đại phong cầm sẽ một lần nữa ngân nga ở Nhà thờ Đức Bà Paris vào ngày 16.4.2024.

Theo thanhnien