Tại Nhà hát Hòa Bình đã diễn ra chương trình văn nghệ Việt Nam – Hàn Quốc
chào mừng Lễ ra mắt Ban đồng Tổ chức.


Buổi lễ có sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, đồng Trưởng Ban tổ chức và ông Kim Kwan Yong - Tỉnh trưởng Tỉnh Gyeongsangbuk-do, đồng Trưởng Ban tổ chức.

Cùng tham dự Lễ ra mắt có đại diện Lãnh đạo của TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk-do: ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức, cùng đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành TP. Hồ Chí Minh; ông Choi Yang Sik, Thị trưởng TP. Gyeongju, ông Lee Hyuk - Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, cùng các thành viên trong Ban Tổ chức Hàn Quốc.

Phát biểu chào mừng, Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, Lễ hội Văn hóa Thế giới TP. Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 là một sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc trong năm 2017. TP. Hồ Chí Minh vinh dự được Lãnh đạo hai nước chọn là nơi tổ chức lễ hội này. Sự kiện sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược hai nước, cũng như thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh với các địa phương Hàn Quốc lên một tầm cao mới.   

Ông Kim Kwan Yong, đồng Trưởng Ban Tổ chức, tin tưởng Lễ hội sẽ thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực và hy vọng nguyên thủ hai nước sẽ tham dự sự kiện. Tỉnh Gyeongsangbuk-do và TP. Gyeongju đã tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa thế giới Gyeongju tại Campuchia vào năm 2006 và tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2013.

Lễ hội Văn hóa Thế giới TP. Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 dự kiến diễn ra từ ngày 9/11-3/12/2017 với nhiều chương trình giao lưu văn hóa đa dạng, đặc sắc như: biểu diễn nghệ thuật truyền thống, Taekwondo, K-pop, trình diễn thời trang, triển lãm tranh, ẩm thực, chiếu phim, hội thảo thương mại, đầu tư,… Lễ hội sẽ giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam, hình ảnh TP. Hồ Chí Minh năng động, văn minh, hiện đại, nghĩa tình đến với bạn bè Hàn Quốc và thế giới nói chung, cũng là dịp để người dân Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng biết đến vùng đất lịch sử lâu đời, có nhiều di sản văn hóa thế giới, giàu truyền thống văn hóa của triều đại Silla cổ đại và thành phố cổ Gyeongju, kinh đô lâu đời của Hàn Quốc với hơn 1000 năm lịch sử.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao Tỉnh Gyeongsangbuk-do đã đến dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào xã giao Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng. Tại đây, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã bày tỏ vui mừng gặp lại ông Kim Kwan Yong, cảm ơn những tình cảm và sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu mà ông Kim Kwan Yong đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao của TP. Hồ Chí Minh khi đến thăm và ký kết Bản Ghi nhớ đồng tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới TP. Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 tại tỉnh Gyeongsangbuk-do vào tháng 9/2016.

Nhấn mạnh văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu phát triển”, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hy vọng hai địa phương sẽ tích cực phối hợp, triển khai nhiều sự kiện và hoạt động góp phần giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực khác, đặc biệt là kinh tế, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

                                                                                            Theo Thế giới và Việt Nam