Đại sứ Nguyễn Thị Hồng Oanh tại sự kiện.

Nằm trong chương trình Chủ tịch Hội đồng châu Âu của Bungari (1/1 - 30/6) và sáng kiến của Ủy ban châu Âu về “Năm di sản văn hóa châu Âu 2018”, từ ngày 19 - 21/4, Bộ Du lịch Bungari đã tổ chức Triển lãm quốc tế “Du lịch Văn hóa” lần thứ 15 tại thành phố Veliko Tarnovo.

Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari đã tham gia sự kiện cùng với hơn 50 nhà triển lãm, bao gồm đại sứ quán các nước tại Bungari (Brazil, Hy Lạp, Trung Quốc, Indonesia, Nam Phi, các nước Visegrad, Macedonia, Palestine…), các tổ chức phi chính phủ, đại diện nhiều thành phố, đô thị và các công ty du lịch lữ hành Bungari. 



Tại Triển lãm, gian trưng bày của Đại sứ quán được trang trí ấn tượng với nhiều hình ảnh đẹp, cùng phần trình chiếu các video, clip giới thiệu về đất nước, con người, các địa danh du lịch nổi tiếng Việt Nam, đã tạo được điểm nhấn, thu hút đông đảo khách tham quan. 



Sau Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Du lịch Bungari Luben Kanchev và Thị trưởng Thành phố Veliko Tarnovo Daniel Panov đã đến thăm gian trưng bày thông tin, hình ảnh quảng bá du lịch của Đại sứ quán ta, bày tỏ thiện cảm và chúc Việt Nam tiếp tục thành công trong sự nghiệp phát triển đất nước nói chung và phát triển du lịch nói riêng. 

Trong thời gian diễn ra Triển lãm, hàng trăm lượt khách tham quan và hàng chục công ty lữ hành, đại diện các thành phố và Đại sứ quán nhiều nước cũng đã đến thăm quầy thông tin và tìm hiểu về cơ hội du lịch Việt Nam.

Theo Quehuongonline.vn