Những âm thanh trong trẻo đã cuốn hút cả khán phòng, từ những nốt cao trào, trầm bổng của chiếc đàn T’rưng hay tiếng réo rắt của chiếc sáo trúc. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, những âm thanh phát ra từ những nhạc cụ tre nứa rất thuần Việt kết hợp với những giọng hát quốc tế, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc.

Điểm nhấn của đêm nhạc "Tre mùa Thu" lần thứ 2 chính là phần biểu diễn của các bạn nhỏ đến từ Dàn hợp xướng thiếu nhi Erato, mang lại cho khán giả một sự tươi mới trong âm nhạc cổ điển.

13 tác phẩm biểu diễn trong đêm nhac, mỗi tác phẩm đều có màu sắc riêng nhưng đa phần đều tôn lên được vẻ đẹp của âm thanh phát ra từ những nhạc cụ rất thuần Việt. "Tre mùa Thu" thực sự đã mang khán giả đến gần hơn với dòng nhạc hàn lâm thông qua vẻ đẹp mộc mạc của những nhạc cụ dân tộc tre nứa.

Theo VTVNews