Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp ở hội thảo các nhà làm phim nữ tại Gặp gỡ mùa thu

Dự án phim Câu chuyện buồn nhất thế gian (tên tiếng Anh: In youth we trust) của nhà làm phim độc lập Nguyễn Hoàng Điệp - đạo diễn phim Đập cánh giữa không trung - là một trong số 15 dự án tiêu điểm của Focus Asia tại LHP quốc tế Far East 2019 (diễn ra tại Udine, Ý vào tháng 5).

Sắp tới Nguyễn Hoàng Điệp sẽ tham dự chợ dự án ở Busan (Hàn Quốc) để tiếp tục tìm nguồn vốn cho bộ phim này.

Lấy chất liệu từ những vụ án về bạo lực tình dục xảy ra trong vài năm trở lại đây, đạo diễn tham vọng kể một chuỗi câu chuyện trong đó những phụ nữ trẻ cùng lúc đóng vai trò nguyên nhân - thủ phạm - nạn nhân.

Đây là bộ phim thứ hai Nguyễn Hoàng Điệp tiếp tục kiêm vai trò viết kịch bản và đạo diễn.

Hôm 13-5, UNESCO mở một tọa đàm về tiếp cận nhạy cảm giới trong dự án điện ảnh In youth we trust.

Hoạt động này là bước khởi động cho dự án UNESCO "Hỗ trợ các nhà làm phim chuyên nghiệp để thúc đẩy hợp tác phát triển điện ảnh khu vực châu Á" tập trung vào Việt Nam, Thái Lan và Indonesia trong giai đoạn 2019-2021, đồng thời hướng tới mục tiêu toàn cầu về bình đẳng giới.

Theo tuoitre