Nghệ sỹ Thụy Điển Anne Sofie von Otter

Buổi biểu diễn nằm trong chương trình kỷ niệm 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Điển (1969-2018). 

Nghệ sĩ Anne Sofie von Otter là giọng ca mezzo-sopra nổi tiếng và hàng đầu thế giới hiện nay. Niềm tự hào của âm nhạc Thụy Điển với giọng ca quyến rũ và đầy đam mê từng 2 lần đoạt giải Grammy. Trong đó, năm 2015 bà đoạt giải Grammy cho giọng ca cổ điển xuất sắc nhất. 

Hơn 30 năm đứng trên sân khấu, nữ danh ca đã xây dựng được sự nghiệp lẫy lừng với hơn 100 CD trong đó có hợp đồng thu âm dài hơn 20 năm với Deutsche Grammonphon. 

Nghệ sĩ Anne Sofie von Otter từng biểu diễn ở các nhà hát opera hàng đầu thế giới như: Nhà hát Opera Hoàng gia, La Scala và Metropolitan…

Trong lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam, khán thính giả yêu nhạc sẽ có cơ hội thưởng thức giọng hát của bà qua các tác phẩm nổi tiếng của Sibelius, Schubert, Bach cũng như của Andersson/Ulveaus (ban nhạc lừng danh ABBA)… 

Thông tin từ Đại sứ quán Thụy Điển cho biết, danh ca Anne Sofie von Otter sẽ biểu diễn cùng nghệ sĩ piano Leif Kaner-Lidström và nghệ sĩ guitar Fabian Fredriksson thay vì người đệm đàn quen thuộc Bengt Forberg. 

Theo lịch trình trên website cá nhân, sau buổi hòa nhạc tối 2.3, Anne Sofie von Otter sẽ có buổi giảng dạy master classes cho sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

Theo Lao động