Đội tuyển Việt Nam giành 3 HCV, 1 HCB ở kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế
năm 2018. Nguyễn Phương Thảo (thứ 3 từ trái sang)


Trong kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 29 diễn ra tại Iran với sự tham dự của 71 quốc gia và vùng lãnh thổ, cả 4 thí sinh Việt Nam tham dự đều đoạt huy chương. Cụ thể, 3 huy chương Vàng thuộc về các em: Nguyễn Phương Thảo (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội); em Trần Thị Minh Anh (học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng) và em Hoàng Minh Trung (học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Năm 2017, Nguyễn Phương Thảo là nữ sinh duy nhất giành huy chương trong đoàn thi Olympic quốc tế các môn khoa học tự nhiên của Việt Nam, em đạt HCB Olympic Sinh học năm 2017 khi mới học lớp 11.

Năm nay, tại kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 29, Nguyễn Phương Thảo đạt tổng điểm cao nhất trong tổng số 261 thí sinh, là thí sinh được tôn vinh là Người chiến thắng cuộc thi (The first winer). Em Trần Thị Minh Anh đứng thứ 9, em Hoàng Minh Trung đứng thứ 19 và em Hoàng Văn Đông đứng thứ 64 trên bảng tổng sắp điểm.

Nguyễn Phương Thảo cũng là thành viên của chương trình Nuôi dưỡng nhân tài do Báo Phụ nữ Việt Nam và các tổ chức, cá nhân tâm huyết với giáo dục đồng tổ chức. Ngày mai (23/7), Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức Lễ đón đoàn, chúc mừng thành tích của đội tuyển tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Trước đó, tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2018 được tổ chức tại thành phố Cluj-Napoca, Romania, từ ngày 3 đến 14/7/2018, đoàn học sinh Việt Nam cũng đạt thành tích tốt. Cả 6 học sinh dự thi đều đoạt huy chương, trong đó có 1 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Thí sinh đạt HCV cũng là học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

 Nhật Minh