Ảnh minh họa

Theo đài BBC, chính phủ Pháp cho rằng luật mới sẽ giúp các học sinh tập trung hơn trong lớp, đồng thời cũng ngăn chặn nạn bắt nạt trên mạng và thói tật xem phim ảnh khiêu dâm online.

Tuy nhiên những người phản đối cho rằng sẽ rất khó áp dụng luật này, còn các đảng đối lập thì nói đây chỉ là chiêu trò quảng bá nhằm gây ấn tượng của đảng cầm quyền.

Việc thông qua dự luật là động thái hiện thực hóa một cam kết từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm ngoái của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Sau khi được thông qua tại Quốc hội ngày 7-6, dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện để phê chuẩn. Theo luật này, trẻ em từ 15 tuổi trở xuống sẽ không được phép mang theo điện thoại di động ở trường.

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer cho biết những quy định mới là "điều luật cho thế kỷ 21, điều luật để ứng phó với cuộc cách mạng số".

"Cởi mở với các công nghệ của tương lai không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận mọi phương thức sử dụng của chúng", ông Blanquer nói với các nghị sĩ.

Một phần chỉnh sửa thêm với dự luật vào ngày 7-6 cũng yêu cầu mọi giáo viên cũng phải "cách ly" điện thoại của họ trong những giờ làm việc tại trường.

Nếu được phê chuẩn, luật cấm điện thoại này sẽ có hiệu lực trong năm học mới tại Pháp bắt đầu vào tháng 9 này.

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận năm 2016 cho thấy có tới 9/10 học sinh Pháp trong độ tuổi 12-17 có một chiếc điện thoại di động.

Nhiều giáo viên phàn nàn học sinh của họ cứ liên tục nhắn tin và trò chuyện với nhau trên mạng xã hội ngay trong giờ học.

Hiện cũng đã có tới một nửa trong số 51.000 trường tiểu học và 7.000 trường trung học ở Pháp cấm sử dụng điện thoại rồi. Song theo các bộ trưởng nước này, vẫn cần có thêm những biện pháp để tạo thêm cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn nữa cho việc này.

Tuy nhiên luật mới chưa làm rõ chuyện các học sinh sẽ đối mặt với những hình phạt nào nếu chúng vi phạm và theo các luật sư giáo viên hiện cũng chưa có quyền được tịch thu những vật dụng không nguy hiểm của học sinh.

Theo Tuổi trẻ