Đường tới Tà Chì Nhù.

Cả một biển mây dưới chân và như đang đứng giữa tầng trời, đó là cảm giác mà chắc chắn ai cũng được tận hưởng nếu đến Trạm Tấu. Và cảm giác đó sẽ được nhân rộng và lan tỏa bởi một tour du lịch được huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái tổ chức nhằm quảng bá du lịch cộng đồng và giới thiệu các địa điểm du lịch mạo hiểm, khám phá trên địa bàn.


Tại xã Xà Hồ, nơi có điểm du lịch mạo hiểm đỉnh núi Tà Chì Nhù, huyện Trạm Tấu đã sớm có các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thành lập các tổ, đội tham gia hoạt động du lịch như vận chuyển, hướng dẫn các đoàn khách khi có nhu cầu. Ông Mùa A Đế - Chủ tịch UBND xã Xà Hồ cho biết: "Đỉnh núi Tà Chì Nhù nằm trên địa bàn xã đã được du khách biết đến từ lâu. Trước kia, vẫn có các gia đình tự phát làm các dịch vụ khuân vác hay dẫn đường cho khách du lịch. Tuy nhiên, để tổ chức hoạt động đón khách du lịch được bài bản, xã đã thành lập các tổ, đội được gọi là "người vận chuyển", "người dẫn đường", luôn sẵn sàng khi khách du lịch có nhu cầu".

“Người vận chuyển” ở Trạm Tấu

Là một trong những thành viên trong tổ "người dẫn đường", có kinh nghiệm nhiều lần hướng dẫn các đoàn khách tham gia chinh phục tuyến du lịch mạo hiểm Tà Chì Nhù, ông Thào A Tủa chia sẻ: "Gia đình mình có lán chăn dê trên đỉnh Tà Chì Nhù. Ngày trước, mình vẫn thường cùng một số gia đình khác trong xã dẫn các đoàn. Lần này, được tập hợp lại, khi có các đoàn khách thì thay nhau dẫn đường, mình thấy mong chờ lắm".

 Tour du lịch bắt đầu cách thị trấn Trạm Tấu hơn 10km, đường vào chân núi Tà Chì Nhù giống như bao con đường ở vùng núi Yên Bái, gập ghềnh bởi những ổ voi, đá cuội lớn lô nhô... Gần một giờ đồng hồ di chuyển bằng xe máy mới tới được chân núi, du khách gửi xe và bắt đầu cuộc hành trình. Những bước chân đầu tiên đang hồ hởi thì ôi thôi trước mặt là vách đá thẳng đứng, không có điểm bám, nhưng muốn lên đỉnh Tà Chì Nhù thì chỉ có duy nhất con đường này. Hết đoạn leo ngược dốc thẳng đứng lại trườn theo vách núi đến khi du khách được coi là khỏe nhất phải gập người để thở thì cũng là lúc được tận hưởng vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, của tạo hóa, những bãi cỏ rộng mênh mông với những trảng cỏ dài tít tắp như thảo nguyên và được thấy “Cái nắng chạy theo cái gió” trên triền xanh ngát, trông giống như ánh đèn chiếu trên sân khấu xanh mướt cho mây “nhảy” vũ điệu của gió, khiến cho người khách lữ hành ngất ngây mải miết.

Sự đa dạng về thiên nhiên kết hợp với truyền thống văn hóa lâu đời đã tạo lợi thế cho Yên Bái trong phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái. Yên Bái được biết đến với các điểm du lịch nổi tiếng như: Hồ Thác Bà, vùng văn hóa Mường Lò đặc trưng dân tộc Thái, danh thắng cấp Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, đèo Khau Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc, khu bảo tồn loài và sinh cảnh Chế Tạo, núi Tà Xùa, Tà Chì Nhù, khu sinh thái Suối Giàng, khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu...

Vẻ đẹp tiềm ẩn

Đặt chân lên tới đỉnh, từ đây, nhìn về bốn phía chỉ toàn là mây, những đỉnh núi Tà Y Chơ, Tà Xùa nhô lên giữa biển mây ấy thật đẹp. Mây trôi xa đến tận chân trời dần đổi thành màu xanh ngọc bích, lại ngược dòng chảy lên tận trên cao, tích tụ rồi đổ tràn lai láng xuống cõi trần gian. Dường như mây của ngàn năm, vạn năm vẫn giữ nguyên đến tận bây giờ. Trước khung cảnh ấy, bất kể ngôn từ nào để diễn tả cũng trở nên thừa. Du khách như cùng phiêu diêu với gió, mây để cùng tan ra trong đất trời, cùng với tiếng gió như tiếng gọi của ngàn xưa vọng về.

Du khách Nguyễn Văn Chung từ Hà Nội cho biết, là người ham thích khám phá mạo hiểm, anh đã đi khắp các đường đèo, đỉnh núi của tỉnh Tây bắc, khi được bạn bè giới thiệu vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của đỉnh núi Tà Chì Nhù, huyện Trạm Tấu đã quyết định khám phá. Từ những lời hướng dẫn mộc mạc của những người dân bản địa với những con đường cheo leo vách núi và vẻ đẹp của đỉnh núi Tà Chì Nhù mới thấy mình nhỏ bé trước thiên nhiên.

 Bà Dương Phương Thảo - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Trạm Tấu cho biết: "Không chỉ có Xà Hồ, 2 xã khác trên địa bàn huyện là Bản Công có điểm du lịch leo núi Tà Xùa và Làng Nhì có điểm du lịch thác Háng Tề Chơ cũng đã hoàn tất các công tác chuẩn bị, huyện Trạm Tấu đã hướng dẫn người dân khai thác, phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương phục vụ khách tham quan, du lịch. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra chất lượng dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ bảo đảm an toàn, đúng giá niêm yết tại các điểm dịch vụ".

Hy vọng huyện Trạm Tấu với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ  chưa được biết đến, những tour du lịch khám phá sẽ quảng bá, giới thiệu du khách trong và ngoài nước về vùng đất và con người nơi đây và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong phát triển huyện vùng cao của Yên Bái 


Theo Thế giới và Việt Nam