Chợ lá dong ngã ba Ông Tạ nổi tiếng ở TP.HCM chỉ họp một lần trong năm, bắt đầu từ 18 – 28 tháng Chạp. Chợ nhộn nhịp từ khoảng 5 giờ sáng cho đến tối khuya.

Những bó lá dong đủ kích cỡ được để trên 500m vỉa hè trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Lá dong ở đây được nhập về từ Hóc Môn (TP.HCM), Đồng Nai, Lâm Đồng và Tây Ninh. Lá dong được bán với giá dao động từ 60.000 - 150.000 đồng/100 lá, tùy kích cỡ. Giá lá dong sẽ tăng giảm tùy vào thời điểm và sức mua của thị trường.

Không chỉ có lá dong mà chợ còn bán cả khuôn gói bánh chưng, lạt buộc.

Hầu hết người bán lá dong đều là phụ nữ. Riêng những công việc nặng nhọc như bốc vác lá dong được cánh nam giới đảm nhận.

Chị Thủy (56) tuổi cho biết, đã bán lá dong ở đây được 40 năm. "Có những năm rất đắt khách nhưng có năm cũng chẳng có người mua. Có năm, tôi phải bán đến 29 Tết nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ 1 triệu đồng để thuê người bốc lá dong đổ bỏ", chị Thủy nói.


Khuôn gói bánh chưng có nhiều kích cỡ khác nhau, được đánh số
và giá bán từ 15.000 - 35.000 đồng/chiếc.


Tuy mới 22 tháng Chạp nhưng không khí mua bán ở đây đã khá nhộn nhịp ngay từ sáng sớm.

Đình HƯng