Mùa xuân trăm hoa đua nở. Khắp nơi trên mảnh đất Tây Bắc đang tràn ngập sắc trắng, tím của hoa ban - loài hoa đặc trưng nơi núi rừng Tây Bắc.
Ở thành phố Lai Châu, hoa ban được trồng ở nhiều tuyến phố, công viên, nơi công cộng...
Theo chính quyền thành phố Lai Châu, hiện trên địa bàn đã trồng khoảng 2.500 cây hoa ban.
Trong đó, ban trắng và sắc tím phớt hồng là hai màu chủ đạo.
Lượng khách đến với thành phố Lai Châu thường tăng đáng kể vào mỗi dịp hoa ban nở.
Vẻ đẹp của hoa Ban mang đậm nét đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, nên thành phố Lai Châu đang tiếp tục quy hoạch thêm một số tuyến phố trồng hoa ban.
Hoa ban không chỉ mang lại vẻ đẹp, thu hút khách du lịch, tạo việc làm và thu nhập hàng năm...
...mà mỗi mùa hoa, những cánh Ban còn được sử dụng làm những món ăn đặc trưng trong mâm cơm của đồng bào Thái và trong các nhà hàng tại thành phố.
Đến với phố núi Lai Châu một lần, du khách sẽ không thể quên sắc ban rực rỡ.
Ban đã tô thắm thêm vẻ đẹp của các tuyến phố và những ngôi nhà cao tầng ở phố núi này.
Ban rừng hay ban phố ở Lai Châu đều là những điểm đến mang đậm dấu ấn của núi rừng Tây Bắc.


                                                                                                                                                                                  Theo VOV