Ninh Thuận được mệnh danh là xứ sở của những bầy cừu và điện gió.

Mũi Dinh thuộc ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 30 km về hướng Nam. Nơi đây có cảnh đẹp như tranh vẽ và hoang sơ đến tĩnh lặng, theo sự mô tả của một số công ty du lịch trong nước.

Trong cái nắng dịu nhẹ của ngày đầu đông, Mũi Dinh như một cô gái du mục nồng nàn quyến rũ làm say đắm lòng người. Khu vực Mũi Dinh còn có những hòn đá mang nhiều hình thù lạ mắt, những đồi cát trải dài tít tận chân trời hòa cùng biển trời xanh thẳm. Du khách khi đặt chân đến nơi này sẽ cảm thấy được hòa mình cùng thiên nhiên. Thật khó có nơi nào có thể cho họ được cảm xúc như vậy.

Mũi Dinh nổi tiếng với các bãi cát, đồi cát mịn vàng.

Du khách có nhiều sự lựa chọn cho việc nghỉ qua đêm tại khu vực Mũi Dinh. Họ có thể cắm trại, ngủ lều hoặc chọn trải nghiệm nghỉ dưỡng theo phong cách du mục ở Tanyoli – khu nghỉ dưỡng nằm sát chân núi quanh năm không khí trong lành. Buổi sáng thức dậy, họ sẽ được ngắm mây trời và sương mai, cảm nhận mùi hương thơm của cây cỏ.

Ngoài biển xanh, cát vàng, Mũi Dinh còn có cảnh đồi núi hoang sơ.

Ngoài biển xanh cát trắng thì khu Mũi Dinh còn có Ngọn hải đăng trăm tuổi cao 18 m, được xây bằng đá ở độ cao gần 200 m so với mặt nước biển. Đây là nơi để du khách thỏa sức thưởng ngoạn cảnh quan của những đồi cát hòa quyện cùng mây trời, biển xanh…

Khu vực Mũi Dinh còn có những hòn đá mang nhiều hình thù lạ mắt.

Ninh Thuận thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Nơi đây có những cánh đồng muối trắng và nhiều bãi biển hoang sơ. Du khách có thể đến Mũi Dinh và các địa điểm khác của tỉnh này vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Cuối năm là dịp để du khách tham dự các lễ hội độc đáo của người Chăm bản địa và trải nghiệm mùa nho chín.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn