Theo các chuyên gia, bệnh tay chân miệng chủ yếu lây qua đường hô hấp và tiêu hóa. Các virus gây bệnh tồn tại trong nước bọt, dịch khi hắt hơi, sổ mũi và các dịch vỡ từ các bóng nước trên da và niêm mạc. Bệnh cũng khiến cơ thể phát sinh các bài tiết dịch tiết gây bệnh, là nguyên nhân mang đến khả năng lây bệnh cao.

Với trẻ nhỏ khi hắt hơi, chảy nước mũi hay ngậm mút đồ chơi sẽ giúp virus bám vào môi trường xung quanh. Tại đây virus có khả năng tồn tại lâu bên ngoài cơ thể người, chúng sẽ bám vào đồ chơi, quần áo, đồ dùng gia đình. Khi trẻ khác tiếp xúc với đồ dùng có virus thì rất dễ bị virus xâm nhập.

Bệnh sẽ rất thường xuyên xuất hiện ở môi trường nhà trẻ, mẫu giáo với không gian sinh hoạt chung của nhiều bé. Khi một bé bị nhiễm bệnh thì khả năng cao các bé cùng lớp cũng sẽ bị lây nhiễm ngay sau đó.

3 lưu ý để phòng bệnh tay chân miệng ở trẻ- Ảnh 1.

Dù số ca tay chân miệng tại 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao so cùng kỳ năm 2022

Dấu hiệu của bệnh tay chân miệng

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên Trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai, bệnh tay chân miệng thường kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần và tự khỏi khi được xử lý và điều trị nhanh chóng. Biểu hiện của bệnh cũng được xem là tương đối rõ ràng, có thể dễ dàng phát hiện.

Bệnh tay chân miệng được chia thành 4 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Đây là thời gian ủ bệnh tay chân miệng khoảng từ 3 - 7 ngày sau khi bị nhiễm. Ở giai đoạn này trẻ thường không có quá nhiều biểu hiện của bệnh. Có thể đôi khi mệt mỏi, khó chịu.

Giai đoạn 2: Là giai đoạn khởi phát của bệnh tay chân miệng với các dấu hiệu như biếng ăn, sốt, đau họng, quấy khóc,... Những biểu hiện này nhìn chung chưa thể phân biệt được trẻ bị tay chân miệng với các bệnh khác. Tình trạng này sẽ thường kéo dài từ 1 - 2 ngày. Nếu nhận thấy trẻ sốt cao kéo dài thì có thể bệnh có ảnh hưởng đến não bộ.

Giai đoạn 3: Cơ thể trẻ sẽ phát ban và xuất hiện các mụn nước nhỏ ở các vùng miệng, lòng bàn tay, bàn chân. Tình trạng sẽ kéo dài từ 3 đến 10 ngày tùy vào mức độ bệnh của bé. Các nốt ban sẽ xuất hiện đầu tiên, dần chuyển thành các mụn nước rồi dần vỡ ra gây lở loét. Các vết loét ở miệng sẽ khiến trẻ khó chịu dẫn đến biếng ăn. Các mụn nước trên da khi vỡ nếu không được điều trị có thể gây nhiễm trùng. Các biến chứng nguy hiểm có thể xuất hiện trong giai đoạn này.

Giai đoạn 4: Bệnh sẽ diễn ra khoảng ngày thứ 7 sau khi phát bệnh. Bé sẽ dần hồi phục và không có các biến chứng kèm theo.

Ba mẹ nên lưu ý các giai đoạn phát triển của bệnh để kịp thời phát hiện bệnh và đưa bé đến cơ sở y tế để điều trị.

3 lưu ý để phòng bệnh tay chân miệng ở trẻ- Ảnh 2.

Tập cho bé thói quen rửa tay bằng xà phòng thường xuyên trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi để phòng tay chân miệng.

3 lưu ý để phòng bệnh tay chân miệng

Hiện nay bệnh tay chân miệng chưa có vaccine cũng như thuốc đặc trị bệnh. Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, việc điều trị bệnh cũng chỉ sử dụng các biện pháp nâng cao sức đề kháng và điều trị thuyên giảm triệu chứng bằng thuốc. Do đó phòng bệnh đóng vai trò quan trọng hơn cả trong việc bảo vệ sức khỏe cho bé và gia đình.

- Cần giữ vệ sinh sạch sẽ

Tập cho bé thói quen rửa tay bằng xà phòng thường xuyên trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi. Tắm gội vệ sinh cơ thể mỗi ngày. Hạn chế cho bé cho tay vào miệng hay ngậm mút đồ chơi.

Thực phẩm phải được chế biến sạch sẽ, nấu chín. Uống nước đã được đun sôi để nguội.

Các vật dụng tiếp xúc thường ngày của bé như đồ chơi, bình sữa, dụng cụ học tập nên được khử khuẩn thường xuyên. Quần áo, khăn, chăn... nên được giặt định kỳ và phơi dưới ánh nắng mặt trời.

Các bề mặt tiếp xúc trong nhà cũng nên được lau dọn vệ sinh như sàn nhà, bàn ghế, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa,...

- Chế độ dinh dưỡng khoa học phù hợp với lứa tuổi

Có chế độ dinh dưỡng đầy đủ dưỡng chất để giúp bé tăng cường sức đề kháng trước nguy cơ nhiễm bệnh từ môi trường xung quanh.

Với bé bị mắc bệnh nên cho bé ăn các thực phẩm mềm, dễ nuốt để hạn chế cơn đau từ các vết loét trong miệng.

- Cần phát hiện sớm bệnh và cách ly trẻ khi nghi ngờ bệnh

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bệnh thì nên cho trẻ nghỉ học một vài ngày để theo dõi cũng hạn chế được khả năng lây bệnh cho trẻ khác.

  • Cách ly bé bị nghi mắc bệnh với những bé khác và thông báo cho nhà trường để kịp thời khử khuẩn để tránh lây nhiễm.
  • Nhanh chóng khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc cũng như quần áo của bé
  • Cha mẹ khi chăm sóc bé cũng nên thực hiện giữ vệ sinh mỗi ngày
  • Không dùng chung các đồ dùng với bé như khăn mặt, khăn tắm, ly, chén,...
  • Với trẻ đã có tiếp xúc với trẻ có bệnh hoặc nghi ngờ bệnh cũng nên theo dõi sức khỏe thường xuyên cho bé.

Tóm lại: Tay chân miệng dễ lây nhưng cũng dễ phòng tránh nếu biết cách và kịp thời. Xây dựng thói quen giữ vệ sinh mỗi ngày cho bé từ khi còn nhỏ sẽ giúp hạn chế rất cao nguy cơ mắc tay chân miệng và các bệnh đường tiêu hóa khác.

Theo số liệu thống kê của Viện Pasteur TP HCM, tính từ đầu năm đến 20/11, 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam ghi nhận 124.345 ca mắc bệnh tay chân miệng. Trong đó, số ca mắc ghi nhận tại TP HCM là 44.467 ca, chiếm 35,7%; còn lại các bệnh nhi đến từ các tỉnh, thành phố khác chiếm 64,3%.

Theo số liệu mới nhất từ 3 bệnh viện nhi của TP. HCM từ ngày 1/8 đến 31/10, tại TP HCM tiếp nhận điều trị cho 4.392 trẻ có địa chỉ tại các tỉnh, thành phố khác (chiếm 70% số ca bệnh nhập viện điều trị).

Trẻ nhập viện đến từ 56 tỉnh, trong đó 10 tỉnh thành có số lượng nhập viện cao nhất gồm: Long An, Tiền Giang, An Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Thuận, Bình Dương, Cần Thơ, Bình Phước.

Theo suckhoedoisong.vn