Thứ bảy, ngày 27-07-2024, 07:59 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Du học
Dữ liệu về giấy phép du học được cấp trong quý 1 cho thấy, chính phủ Canada đang có nhiều động thái gắt gao hơn trong việc xét duyệt giấy phép du học sau khi công bố quyết định cắt giảm du học sinh hồi đầu năm.
Theo chuyên gia và đại diện tuyển sinh trường nước ngoài, chương trình phổ thông thay đổi có thể tác động đến chính sách tuyển sinh, tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của du học sinh Việt.
Từ năm 2024, nhiều trường học tại Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông... đồng loạt tăng học phí với du học sinh vì nhiều nguyên nhân. Đã có trường hợp sinh viên biểu tình phản đối trước động thái này.
Nếu con số trên tiếp tục duy trì đến hết tháng 6 này thì 2023-2024 sẽ là năm tài chính đầu tiên Việt Nam chứng kiến tỷ lệ bị Úc từ chối cấp visa du học cao nhất sau 18 năm.
Chính phủ Mông Cổ cấp 5 học bổng dài hạn cho du học sinh Việt Nam để đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Dữ liệu từ cơ quan giáo dục Nhật Bản cho thấy người Việt ngày càng kém mặn mà với du học Nhật, khi du học sinh liên tục giảm và lần đầu đứng thứ 3 về số lượng sau 9 năm duy trì vị trí số 2.
Ứng viên dưới 50 tuổi học tiến sĩ, thạc sĩ nghiên cứu vẫn được phép xin visa (thị thực) làm việc sau tốt nghiệp tại Úc, nhưng mức này giảm còn dưới 35 với bậc cử nhân, thạc sĩ ứng dụng và đào tạo nghề.
Theo dữ liệu của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có số lượng du học sinh đông nhất tại Mỹ vào năm 2023.
Theo ICEF Monitors, trang thông tin về giáo dục quốc tế, năm 2024, có 3 quốc gia đang trở thành điểm đến du học hấp dẫn mới.
Hơn 1 tháng qua, gia đình tìm kiếm tung tích của anh N.N.T (21 tuổi, quê Sơn La), là du học sinh Nhật Bản. Theo lời kể gia đình, chàng trai về Việt Nam từ giữa tháng 4.2024 ở TP.HCM nhưng không liên lạc.
Úc giao cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục thẩm quyền áp trần tuyển sinh nhằm giới hạn số du học sinh bậc nghề và cử nhân đến nước này trong các khoảng thời gian cụ thể.
Xyanua hủy hoại cơ thể bằng cách nào?
Trao tặng di ảnh màu 10 nữ dân quân Lam Hạ cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác tư tưởng của Đảng
Anh cả không muốn bán nhà để chia cho các em gái
Đam mê làm bánh ngọt thủ công được "cất cánh"
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam