Thứ ba, ngày 30-05-2023, 02:08 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Thương hiệu Việt
Bộ sưu tập thời trang từ hoa, lá, cành cây khô lấy từ Vườn quốc gia Cát Tiên khiến nhiều người trầm trồ. “Tôi và ê kíp đã làm việc hết sức để cùng nhau bảo vệ môi trường”, nhà thiết kế Minh Hạnh bày tỏ.
Chè, bánh da lợn và rau câu (thạch) là 3 món tráng miệng hấp dẫn của Việt Nam được TasteAtlas xướng tên trong danh sách những món ăn phổ biến nhất châu Á.
Sáng 27/5, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, công ty CP văn hóa phương Nam và nghệ nhân bánh dân gian Trần Thị Hiền Minh đã có buổi giao lưu, ra mắt cuốn sách “Thơm thảo xôi chè”. Đây là món quà dành tặng những ai đam mê nấu nướng, đặc biệt là đam mê các loại bánh, chè dân gian của Việt Nam.
Nhận thấy lợi ích của việc bán hàng qua các nền tảng số, các doanh nghiệp, hợp tác xã của Đắk Nông đang chú trọng gia tăng cơ hội tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường qua kênh TikTok Shop.
Trang thông tin được ví như bản đồ ẩm thực thế giới TasteAtlas vừa công bố bình chọn của độc giả về 100 món ngon nhất Đông Nam Á, trong đó có 15 món Việt Nam.
Yêu thiên nhiên, cô gái kết hợp cùng bạn sản xuất ra loại đĩa lá ép thân thiện với môi trường. Hàng không kịp sản xuất để bán ra thị trường trong và ngoài nước.
Trong chuyến công tác 2 tuần tại TP.HCM, đầu bếp Nhật Bản Kazushi Iwane có dịp thưởng thức các món ăn Việt, chia sẻ về nét đặc trưng cũng như sự tương đồng giữa 2 nền ẩm thực.
Khởi nghiệp bằng dòng sản phẩm có nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng với niềm đam mê, sự quyết tâm, nỗ lực, chị Phạm Thị Bích Kiều (sinh năm 1991, phường Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định) đã khẳng định được hướng đi của “Bột dinh dưỡng ngũ cốc Khánh Giang” đến nhiều khách hàng.
Bỏ phố về quê, cô gái Khmer Chau Ngọc Dịu (ngụ H.Tri Tôn, An Giang) khởi nghiệp với sản phẩm mật thốt nốt cung cấp cho thị trường toàn quốc và xuất khẩu sang một số nước châu Âu.
Chuyên trang ẩm thực hàng đầu thế giới TasteAtlas công bố bình chọn 50 món ăn từ thịt ngon nhất Đông Nam Á, trong đó có 3 món Việt trong top 10.
Từ lũy tre làng, những món đồ thủ công mỹ nghệ đã mở ra hướng đi mới cho làng nghề, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho lao động, đặc biệt là phụ nữ trung tuổi, cao tuổi tại địa phương. Họ chính là những "sứ giả" đưa hồn quê Việt vươn ra thế giới.
Quần đảo Trường Sa trong trái tim người Việt Nam năm châu
Ấn tượng Việt Nam tại Liên hoan các dân tộc thiểu số Cộng hòa Séc
Cân đối chi phí du học Hàn Quốc
Xin visa làm việc, học tập tại Hong Kong phải nộp lý lịch tư pháp
Giải pháp cải thiện tình trạng cơ thể đổ mồ hôi vào ngày hè
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam