Thứ ba, ngày 07-02-2023, 03:58 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Cơ hội việc làm
Các chuyên gia cho biết 2 thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận nhiều người lao động Việt Nam lựa chọn để làm việc theo hợp đồng
Sau 3 năm đại dịch COVID-19, vấn đề thiếu nhân lực, đặc biệt là nhân lực có trình độ để phục vụ quá trình phục hồi kinh tế đang là bài toán ở nhiều nơi.
Trong năm 2023, Hàn Quốc thông báo chỉ tiêu cấp phép 110.000 lao động cho 16 nước. Việt Nam đặt mục tiêu đưa 10.000 lao động nhập cảnh Hàn Quốc.
Năm 2023, lao động trẻ có tay nghề sẽ có thêm nhiều cơ hội sang làm việc tại các thị trường châu Âu, Úc, Canada… với mức thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng/tháng.
Hàn Quốc vốn là thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm của Việt Nam. Ngay sau khi đại dịch Covid-19 dần được kiểm soát, việc thúc đẩy hợp tác và nhập cảnh lao động đã được các đơn vị hữu quan hai bên tích cực triển khai.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp cho biết hiện toàn tỉnh có gần 6.000 người lao động (NLĐ) đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài (nhiều nhất là Nhật Bản).
Nâng cao chất lượng đào tạo, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, pháp luật, ưu tiên những thị trường lao động có thu nhập cao... là những yêu cầu mới đưa lao động ra nước ngoài làm việc
Thiếu hụt lao động trong nhiều lĩnh vực, Hàn Quốc đang nỗ lực thu hút lao động nước ngoài bằng những chính sách mới
Năm 2022 các quốc gia tiếp nhận lao động vẫn còn áp dụng một số biện pháp phòng dịch với lao động nhập cảnh nên việc tiếp nhận lao động cũng còn thận trọng...
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, Ủy ban Chính sách Nhân lực nước ngoài của Hàn Quốc vừa công bố nội dung cải tiến Chế độ cấp phép tuyển dụng lao động nước ngoài (Chương trình EPS).
Những ngày cuối năm, bên cạnh dòng thời sự về việc nhiều doanh nghiệp cắt giảm lao động do hoạt động sản xuất – kinh doanh khó khăn vẫn có thông tin tích cực khi giới chuyên gia cho rằng cơ hội đi xuất khẩu lao động đang rộng mở với người lao động vừa mất việc hoặc có nguy cơ mất việc. So với những năm trước, thủ tục ra nước ngoài làm việc được tinh gọn, chi phí hợp lý, nhiều công việc phù hợp, hình thức đi làm đa dạng. Chính phủ cũng đặt ra mục tiêu nâng cao giá trị xuất khẩu lao động cho Việt Nam, hướng đến những thị trường và ngành nghề có thu nhập cao hơn cho người lao động.
10 học bổng tốt nhất tại Pháp năm 2023 không nên bỏ qua
Hương sắc Xuân Việt tỏa muôn phương!
Thông tin mới nhất về thị trường lao động Malaysia
Guinea Xích đạo lần đầu tiên trong lịch sử có nữ Thủ tướng
Thảo mộc Việt chăm sóc cho phụ nữ Việt
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam