Thứ ba, ngày 07-02-2023, 03:57 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Gương PNVN ở nước ngoài
Kristie Trinh, học sinh cuối cấp của Trường cấp ba Lincoln tại TP.Lincoln, bang Nebraska (Mỹ) đã trúng tuyển Chương trình thanh niên Thượng viện Mỹ, theo tờ The Lincoln Journal Star ngày 1.2.
Chị Ngô Tuyết Mai hiện là người châu Á duy nhất đang dạy sư phạm tiếng Anh ở Đại học Flinders, bang Nam Australia vừa giành giải giảng dạy xuất sắc năm 2022 của đại học này.
Giáo sư Lê Nguyễn Minh Phương - Cô gái Việt Nam đầu tiên được vinh danh "Công dân danh dự Seoul" hy vọng sẽ tiếp tục với những dự án kết nối về lĩnh vực giáo dục và đầu tư, giúp những bạn trẻ ở Việt Nam có nhiều cơ hội được học tập tại môi trường giáo dục tiên tiến như Hàn Quốc và mang hình ảnh của Việt Nam vươn mình ra thế giới.
Học tập và làm việc tại Đức, TS. BS. Tạ Thị Minh Tâm luôn đau đáu đem về nước những kiến thức đã học và tiếp thu từ các nước tiên tiến. Chia sẻ với TG&VN, chị gửi gắm nhiều kỳ vọng về phát huy nguồn lực trí thức kiều bào vào phát triển đất nước hiện nay.
Những ngày đầu giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài, trường yêu cầu giảng viên không được dạy bằng tiếng Anh. Vì thế, PGS. TS Trần Thị Lan chỉ có thể dạy tiếng Việt… hoàn toàn bằng tiếng Việt.
Kim Ji Eun – Nguyễn Tường Vy người phụ nữ gốc Việt đã đồng hành với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc nhiều năm, là chỗ dựa tinh thần và pháp lý cho hàng vạn cô dâu Việt, trẻ em Việt Nam trên đất nước Kim chi.
Đại diện cho Việt Nam tham dự sự kiện thời trang bền vững lớn nhất thế giới tại Thụy Sĩ, nhà thiết kế Phạm Ngọc Anh có một hành trình vươn tới ước mơ, đưa thời trang dân dân tộc tỏa sáng.
Gửi trọn đam mê trên từng nét vẽ, qua đó kể những câu chuyện về văn hóa bản địa, hay tiếng nói của nhóm thiểu số là cách nhà thiết kế khăn nghệ thuật Đỗ Thị Thiên Hương (Eva Do) tạo điểm nhấn độc đáo cho khăn quàng thương hiệu Hanoi Original – món phụ kiện quen thuộc của phái đẹp.
Theo dõi cuộc thi “Áo dài và ẩm thực” tại Berlin (Đức) qua Facebook chị chưa được mấy ngày, bất ngờ thấy chị xuất hiện ở trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên phố Tràng Thi - hóa ra chị về nước và mang số tiền trên 400 triệu đồng quyên góp từ chương trình đó về nước ủng hộ cho phụ nữ nghèo.
Người Nhật được dạy từ bé tính kỉ luật, đại đa số họ làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến hậu quả hay là nghĩ đến người kế sau. Họ còn rửa kỹ càng trước khi phân loại rác và họ làm một cách rất tự nguyện.
Là người con của Hà Nội, tình yêu đối với quê hương của Ionah Hằng Nguyễn thể hiện trong chính nickname “Ionah” (chữ viết ngược của Hanoi). Quê hương là nguồn động lực giúp chị luôn nhiệt tình trong các hoạt động kết nối cộng đồng người Việt tại Mỹ.
10 học bổng tốt nhất tại Pháp năm 2023 không nên bỏ qua
Hương sắc Xuân Việt tỏa muôn phương!
Thông tin mới nhất về thị trường lao động Malaysia
Guinea Xích đạo lần đầu tiên trong lịch sử có nữ Thủ tướng
Thảo mộc Việt chăm sóc cho phụ nữ Việt
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam