Thứ ba, ngày 22-10-2024, 01:27 (GMT +7)
(+84) 024 3971 3500
Luật hôn nhân gia đình
Suốt hai năm qua, chị Trần Thị Thanh H. (44 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TPHCM) gửi đơn kêu cứu khắp nơi sau khi ông Lam Hai T. (60 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Mỹ) đưa hai con chung sang Mỹ sinh sống.
Theo quy định pháp luật, người chồng không có quyền yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Tiến sĩ Trần Công Thịnh (Trường đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phân tích kỹ về vấn đề này.
Khái niệm thao túng tâm lý (TTTL) đã nhiều lần được nhắc đến như một cách cắt nghĩa cho tình trạng bị tê liệt, trì kéo nỗ lực vùng thoát.
Tôi là người Việt Nam muốn kết hôn với người nước ngoài. Vì vậy nhờ luật gia hướng dẫn giúp tôi để tôi có thể làm thủ tục đăng ký kết hôn?
Bạo lực gia đình là mối đe dọa nghiêm trọng đối với nhiều phụ nữ. Việc thoát ra khỏi một mối quan hệ tệ hại không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, những hỗ trợ cần thiết từ gia đình và xã hội có thể giúp phụ nữ dũng cảm lựa chọn một cuộc sống tốt hơn.
Góa vợ gần 2 năm, tôi có nên tiếp tục tái hôn?
18 kiều bào trở thành Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029
Bộ Ngoại giao: Công dân Việt Nam tại Trung Đông hiện vẫn an toàn
Loại quả không thể thiếu trong bữa cơm người Việt mang đến nhiều lợi ích sức khỏe
Hai nữ sứ giả văn hóa gốc Việt được vinh danh trên đất Đức
Đơn vị thực hiện: Báo Phụ nữ Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 11/GP-TTĐT Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cấp ngày 14 tháng 02 năm 2015.
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Thị Thục Hạnh
PNVNNUOCNGOAI không chịu trách nhiệm về những liên kết mở rộng
pnvnnuocngoai@gmail.com
47 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam
© 2014, Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam