leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet

Duy trì thói quen ăn uống khoa học, lành mạnh

Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang ngày càng có nhiều biến động bởi sự dư thừa hàm lượng Hormone tăng trưởng, thuốc trừ sâu,... Thực trạng này đã và đang gây nên nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người, trong đó có vấn đề rối loạn nội tiết tố ở phụ nữ. Do đó, nên duy trì một thói quen sống lành mạnh, chọn mua sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng.

Bên cạnh đó, để duy trì nội tiết tố luôn ở mức ổn định, cần hạn chế tối đa vấn đề sử dụng thường xuyên thức ăn chế biến sẵn, thực phẩm bị biến đổi gen,... Đồng thời, nên bổ sung cho cơ thể các chất béo lành mạnh, Vitamin, khoáng chất,... ở mức phù hợp để góp phần sản sinh ra các Hormone có lợi, hạn chế một số bệnh lý và duy trì nội tiết tố nữ.

Duy trì ở mức cân bằng tỉ lệ Omega 3 và Omega 6 trong cơ thể

Omega 3 là loại chất được nhiều người biết đến với những công dụng như: bổ mắt, đẹp da,... Tuy nhiên, vấn đề cân bằng tỉ lệ Omega 3 và Omega 6 luôn ở mức ổn định trong cơ thể là điều vô cùng quan trọng trong vấn đề duy trì nội tiết tố nữ.

Một nghiên cứu gần đây tại bang Pennsylvania đã nhận định rằng, nếu tỉ lệ Omega 3 và 6 tăng đột biến một cách bất thường từ 10/1 lên đến 20/1 được xem là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đối diện với vấn đề rối loạn nội tiết tố ở nữ. Do đó, nên bổ sung hàng ngày các loại thực phẩm tự nhiên có chứa Omega như từ thịt động vật, cá thu, cá hồi,...

Hạn chế căng thẳng (Stress)

Ngay cả khi bạn đang làm mọi thứ khác đúng, nếu bạn bị stress, mức cortisol cao sẽ ngay lập tức làm mất cân bằng hormone trong cơ thể. Không chỉ những người béo, mà những người gày cũng cần phải quan tâm tới cortisol. Một nghiên cứ tại đại học Yale đã phát hiện ra những phụ nữ quá gày cũng có lượng cortisol như những người bị béo bụng.

Hạn chế sử dụng mỹ phẩm

Mỹ phẩm dùng sai cách/ hoặc quá lạm dụng có thể dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố nữ, do một số hóa chất có trong các loại mỹ phẩm có thể gây ảnh hưởng đến các loại hormone trong cơ thể con người. Tốt hơn hết, mọi người nên hạn chế sử dụng mỹ phẩm để bảo vệ sức khỏe, điều này cũng sẽ giúp da được “thở”, tránh tình trạng lên mụn.

Nếu tính chất công việc buộc các chị em trang điểm mỗi ngày, thì hãy nhớ chọn mua những loại mỹ phẩm an toàn, đảm bảo nguồn gốc, ưu tiên các thành phần tự nhiên, tránh mỹ phẩm có chất tẩy mạnh dễ gây nám da. Đồng thời, nhớ tẩy trang kỹ lưỡng trước khi ngủ, để da thông thoáng. Chăm sóc da, dưỡng ẩm cho da đúng cách.

Giữ cân nặng hợp lý bằng cách tập thể dục thường xuyên

Theo các chuyên gia sức khỏe, tăng cân quá mức hoặc béo phì có liên quan trực tiếp đến sự mất cân bằng nội tiết tố, có thể dẫn đến các biến chứng về độ nhạy insulin và sức khỏe sinh sản. Vì thế, bên cạnh việc bổ sung đủ chất dinh dưỡng, các chị em nên chú ý tăng cường vận động đều đặn ít nhất 45 phút mỗi ngày, hoặc ít nhất 3 ngày/ tuần để giữ mức cân nặng hợp lý, nhằm đảm bảo chức năng sản sinh hormone ở buồng trứng.

Ngưng thức khuya

Một trong những tác hại phổ biến của việc thức khuya chính là lão hóa da - vốn là cơn ác mộng của phái đẹp chúng ta.

Cụ thể, thức khuya hay ngủ không đủ giấc sẽ làm cho quá trình điều tiết ở các tế bào da diễn ra thất thường, gây rối loạn đến chức năng của lớp tế bào biểu bì, đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến da bị xỉn màu, nhanh chảy xệ, thiếu độ đàn hồi cũng như làm xuất hiện các nếp nhăn trên da. Đặc biệt, nó còn làm giảm độ ẩm và độ pH của da gây mất cân bằng dưỡng chất, khiến làn da không được cung cấp đủ độ ẩm cùng với những dưỡng chất cần thiết. Và nó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng da ửng đỏ, thậm chí là gây kích ứng.

Việc thức khuya có thể khiến da của các nàng chịu tổn thương nặng nề như thế. Do đó, phái đẹp chúng ta nên “lười” thức khuya, “siêng” ngủ sớm để sức khỏe luôn ổn định và luôn trẻ khỏe, xinh đẹp nhé.

Siêng uống nước

Mỗi người đều biết rằng nước rất quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe, trong đó có sức khỏe làn da. Uống đủ nước mỗi ngày sẽ giúp cấp ẩm cho da từ bên trong, giúp da luôn căng tràn sức sống.

Nhất là trong thời điểm hè nắng gắt như hiện tại thì tình trạng da khô do thiếu nước sẽ dễ dàng xảy ra hơn. Theo thời gian gây nên tình trạng da nhăn và chảy xệ.. Do đó, các chị em hãy chăm chỉ và học cách uống đủ 2 - 2,5 lít nước mỗi ngày để đảm bảo cơ thể - đặc biệt là làn da luôn được bổ sung đủ lượng nước cần thiết.

Không lạm dụng thuốc tránh thai

Buồn nôn, chóng mặt, đau bụng,… là những tác dụng phụ của thuốc tránh thai. Nếu lạm dụng hay sử dụng không đúng cách còn có thể gây rối loạn nội tiết tố. Do đó, để hạn chế các tác dụng phụ không mong muốn, chị em nên hỏi ý kiến bác sĩ, từ đó có biện pháp tránh thai khác an toàn hơn. 

Nói chung, có rất nhiều cách để điều hòa nội tiết tố. Đơn giản nhất vẫn là ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, vận động mỗi ngày và tránh xa căng thẳng. Những việc này vừa giúp cân bằng nội tiết, vừa tăng cường hệ miễn dịch và phòng chống lão hóa. 

Theo kinhtedothi