leftcenterrightdel
 Một người đàn ông ngủ trên sông Hằng, vào một ngày hè nóng nực ở Varanasi, ngày 18/6. ẢNH: AFP

Những tháng qua, hàng tỉ người trên khắp châu Á đang vật lộn với nắng nóng cực độ mà các nhà khoa học cho rằng đã trở nên tồi tệ hơn do biến đổi khí hậu gây ra.

Nhiệt độ ở miền bắc Ấn Độ đã tăng vọt lên gần 500C, một trong những đợt nắng nóng dài nhất được ghi nhận.

Chim từ trên trời rơi xuống do nắng nóng quá mức và các bệnh viện báo cáo một lượng lớn bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi nhiệt khi nhiệt độ cả ban ngày và ban đêm đều đạt đỉnh.

Một quan chức của Bộ Y tế cho biết đã có hơn 40.000 trường hợp say nắng và ít nhất 110 trường hợp tử vong trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến ngày 18/6, khi vùng tây bắc và đông Ấn Độ ghi nhận gấp đôi số ngày nắng nóng thông thường.

Văn phòng thời tiết cũng dự báo nhiệt độ sẽ cao hơn bình thường trong tháng 6.

Ông Kartick Satyanarayan, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận Wildlife SOS cho biết: “Trong đợt nắng nóng đang diễn ra, hầu hết các cuộc gọi yêu cầu giải cứu chim từ trên trời rơi xuống. Trong hai tuần qua, Wildlife SOS đã nhận được hơn 35-40 cuộc gọi cứu hộ hàng ngày tại Delhi".

Theo phụ nữ TPHCM