leftcenterrightdel
 Tính đến ngày 12/11, Bangladesh có tổng số 291.832 ca sốt xuất huyết. Số trường hợp tử vong từ đầu năm đến nay là 1.476, Reuters đưa tin.
leftcenterrightdel
 Theo các chuyên gia, gió mùa xuất hiện vào giữa tháng 10, khí hậu biến đổi đã tạo điều kiện sinh sản lý tưởng cho muỗi. Ảnh: Reuters.
leftcenterrightdel
 Kabirul Bashar, nhà côn trùng học và Giáo sư động vật học tại Đại học Jahangirnagar cho biết, trong 25 năm nghiên cứu, ông chưa bao giờ chứng kiến đợt bùng phát nghiêm trọng như vậy. “Một số bệnh nhân chỉ có triệu chứng nhẹ như ho và được chẩn đoán sốt xuất huyết. Đây là điều đáng báo động”, ông Bashar cho hay. Ảnh: Reuters.
leftcenterrightdel
 Các chuyên gia cho biết, hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm và chăm sóc y tế thích hợp có thể giảm tỉ lệ tử vong xuống dưới 1%. Ảnh: Reuters.
leftcenterrightdel
 Năm nay là năm đầu tiên các ca sốt xuất huyết được ghi nhận ở tất cả 64 huyện của Bangladesh, với tổng dân số khoảng 170 triệu người. Ảnh: Reuters.

Theo baophapluat