Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), nếu con bạn bị ốm, điều quan trọng nhất cần làm là lắng nghe trẻ.

Nếu các bé nói rằng chúng không nằm trên giường, đó có lẽ thực sự là điều trẻ muốn. Con có thể cảm thấy tốt hơn khi nằm ở ghế sofa, phòng khách...

Khi chăm sóc con ốm tại nhà, cha mẹ hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi cho trẻ uống bất kỳ loại thuốc không kê đơn nào. Một số loại thuốc có thể chứa các thành phần không được khuyến nghị cho trẻ em. Hoặc một số loại không được sử dụng cho triệu chứng mà con bạn mắc phải, hầu hết không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi.

                Cha mẹ nên kiểm tra nhiệt độ thường xuyên, khuyến khích con nghỉ ngơi nhiều khi bị ốm. Ảnh: Workingdad.


Cho dù bé ở đâu, những điều sau đây sẽ giúp con cảm thấy thoải mái hơn:

- Giữ cho phòng thông thoáng không bị gió lùa. Nếu căn phòng quá ấm, trẻ có thể sẽ cảm thấy tồi tệ hơn.

- Cho trẻ uống nhiều nước. Luôn để nước trong tầm với khi trẻ thức giấc. Trong 1-2 ngày đầu tiên trẻ bị ốm, đừng lo lắng khi trẻ lười ăn. Sau đó, hãy bắt đầu dụ dỗ trẻ ăn, khuyến khích uống những thức uống bổ dưỡng như sữa.

- Trẻ bị ốm sẽ rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi nhiều. Khuyến khích con bạn ngủ khi muốn.

- Tốt hơn hết là hãy để trẻ thoải mái với các hoạt động mà bé yêu thích như xem sách, tô màu, xem phim hoạt hình... Điều quan trọng trong thời gian trẻ bị ốm là hạn chế vận động.

- Thường xuyên kiểm tra xem trẻ có bị đổ mồ hôi không, đo nhiệt độ và nhịp thở của trẻ thường xuyên.

Cha mẹ cũng nên nhớ chăm sóc trẻ bị ốm, dù chỉ trong vài ngày, cũng rất mệt mỏi. Vì vậy, bạn hãy nghỉ ngơi và ngủ khi có thể, và thỉnh thoảng nhờ người khác thay chăm sóc trẻ để bạn có thể nghỉ ngơi.

Theo Zing