Mùa Đông, dương khí của trời đất suy yếu, vạn vật tàng ẩn. Nhiều loài động - thực vật gần như trong trạng thái ngủ đông, chuẩn bị cho mùa xuân sinh sôi phát triển. Cho nên dưỡng sinh trong mùa đông thì cần phải chống lạnh, tàng tinh, dưỡng âm. Nghỉ ngơi phải điều độ, vận động không được ra nhiều mồ hôi, việc phòng thất phải hợp lý, không được quá độ...

Dưới đây là "Lối sống dưỡng sinh trong mùa đông" sẽ giúp các bạn nâng cao và giữ sức khoẻ tốt trong những ngày cuối năm này.

1. Dưỡng sinh trong ăn uống

Duy trì uống đủ nước

Mùa đông lượng nước cơ thể bài tiết qua đường mồ hôi và nước tiểu giảm, nhưng các tế bào nuôi dưỡng đại não và các cơ quan khác trong cơ thể hoạt động bình thường, cơ thể vẫn cần được cung cấp một lượng nước cần thiết để đảm bảo cho quá trình trao đổi chất. Vì vậy, hàng ngày nên cung cấp khoảng 1,5 đến 2 lít nước cho cơ thể.

Lựa chọn thực phẩm phù hợp

Dưỡng sinh trong mùa đông coi trọng bồi bổ cơ thể một cách khoa học. Người dương khí hư thì phải chọn ăn nhiều đạm, thịt động vật như thịt bò, thịt gà, thịt dê...

Người khí và huyết đều hư có thể ăn thịt ngan, thịt vịt, thịt gà đen... Không nên ăn uống các loại đồ sống, đồ lạnh mà gây tổn hại dương khí của cơ thể.

Buổi sáng ăn cháo nóng, buổi tối ăn ít lại là phương pháp tốt nhất để bảo vệ dạ dày. Các loại cháo như cháo nếp táo đỏ, cháo bát bảo, cháo hạt kê là thích hợp nhất.

Cũng có thể ăn cháo long nhãn để dưỡng tâm an thần, cháo hoa cúc giúp sáng mắt, giải nhiệt, cháo cá diếc dưỡng dạ dày, cháo phục linh dưỡng tỳ tạng, cháo vừng ích tinh dưỡng âm, cháo hạt óc chó dưỡng âm cố tinh, cháo táo đỏ ích khí dưỡng âm, cháo ngân nhĩ dưỡng phổi, cháo củ cải giúp tiêu đờm...

Tuy nhiên, ăn uống trong mùa đông cũng tùy vào từng người có cơ địa, thói quen và liều lượng mà sử dụng điều độ, tránh lạm dụng quá nhiều thức ăn uống không hợp lý sẽ có hại cho sức khỏe.

Về vấn đề dùng thuốc bổ cũng cần phải tuân theo sự hướng dẫn của bác sĩ, mỗi trường hợp cụ thể, mỗi cơ địa từng người sẽ có một phương pháp dùng thuốc riêng.

photo-1701074861980

Dưỡng sinh trong ăn uống bằng cháo nếp táo đỏ, bồi bổ cơ thể trong mùa đông.

2. Dưỡng sinh trong vận đng, tập luyện

Mùa đông nên tập luyện vừa phải để cơ thể ra ít mồ hôi, như thế mới có thể tăng cường sức khỏe. Rèn luyện sức khỏe nên kết hợp cả động và tĩnh, chạy hoặc tập các bài thể dục đến khi ra ít mồi hôi là được, nếu ra nhiều mồ hôi sẽ làm tổn thương khí trong cơ thể, như vậy sẽ trái với nguyên tắc dưỡng sinh "Thu Đông dưỡng âm".

Mùa đông trời lạnh, các bệnh mạn tính dễ tái phát hoặc nặng hơn, nên lưu ý chống lạnh giữ ấm, nhất là đề phòng sự kích thích của thời tiết gió to và không khí lạnh lên cơ thể.

Ngoài ra, nên coi trọng việc rèn luyện sức khỏe, nhằm nâng cao khả năng chống rét và nâng sức đề kháng của cơ thể, đề phòng mắ́c các bệnh đường hô hấp, bệnh cơ xương khớp…

photo-1701074863753

Rèn luyện sức khỏe trong mùa đông cần chống lạnh, giữ ấm.

3. Dưỡng sinh về ngủ nghỉ, giữ ấm

Ngủ sớm có tác dụng dưỡng dương khí, dậy muộn giúp củng cố âm tinh cho cơ thể. Do đó, dưỡng sinh trong mùa đông cần đảm bảo có một giấc ngủ đầy đủ, điều này có lợi cho dự trữ năng lượng cần thiết cho cơ thể trong mùa đông.

Trong mùa đông, mức độ ô nhiễm không khí trong phòng cao hơn bên ngoài, nên lưu ý thường xuyên mở cửa sổ để không khí được lưu thông, làm sạch không khí trong phòng, giúp tinh thần tỉnh táo. Tuy nhiên, cần tránh gió lạnh lùa vào phòng và nên mặc quần áo đủ dày, đủ ấm để tránh cảm lạnh bảo vệ sức khỏe.

Trong mùa đông, giữ cho đôi chân khoẻ mạnh chính là cách để giữ gìn sức khoẻ. Kiên trì ngâm chân nước ấm mỗi ngày, tốt nhất là kết hợp massage các huyệt vị trên hai bàn chân. Mỗi ngày nên kiên trì đi bộ ít nhất 30 phút. Buổi sáng và buổi tối kiên trì massage lòng bàn chân để thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu.

photo-1701074864408

Kiên trì massage và ngâm chân trong mùa đông giúp tăng cường sức khỏe.

4. Dưỡng sinh điều chỉnh tinh thần

Mùa đông thời tiết giá lạnh, dễ khiến tâm trạng chùng xuống. Cách tốt nhất là chọn một số hoạt động thể dục thể thao phù hợp với sức khỏe của mình như chạy bộ chậm, khiêu vũ, đánh bóng chuyền, đánh cầu lông…

Những hoạt động này chính là liều thuốc tốt nhất giải tỏa buồn phiền, giúp ta lấy lại tinh thần sảng khoái cho những ngày kế tiếp.

Theo suckhoedoisong.vn