leftcenterrightdel
 Virus Adeno đang lan rộng ở Ấn Độ. Ảnh:India Today.

Trong bối cảnh Covid-19, cúm H1N1 và H3N2 đang tiếp tục hoành hành, Ấn Độ chứng kiến làn sóng bùng phát virus Adeno khiến hàng nghìn người nhập viện. Trẻ em được xác định là đối tượng dễ bị tổn thương nhất do thời gian phong tỏa vì Covid-19 đã khiến hệ miễn dịch của trẻ em không phát triển đầy đủ.

Virus lây lan nhanh

Theo CNBC, virus Adeno có khả năng lây lan rất mạnh. Loại virus này có thể gây ra nhiều căn bệnh như cảm cúm thông thường, viêm phế quản, viêm phổi. Các triệu chứng của người mắc virus Adeno bao gồm sốt cao, ho, chảy nước mũi, đau mắt đỏ, bệnh đường ruột.

Tuy nhiên, virus Adeno cũng có thể gây ra tình trạng bệnh lý nghiêm trọng hơn, thậm chí dẫn tới tử vong đối với những người có thể trạng, khả năng miễn dịch yếu, người đang bị các vấn đề về hô hấp hoặc tim mạch.

Các nhà khoa học đã xác định ít nhất 50 chủng virus Adeno có khả năng lây nhiễm và gây bệnh cho con người. 

Theo Guardian, làn sóng dịch bệnh do virus Adeno đang hoành hành ở bang Tây Bengal và có dấu hiệu lan nhanh sang các bang khác của Ấn Độ như Maharashtra và Karnataka.

Ít nhất 32% số mẫu bệnh phẩm gửi tới Viện bệnh tả và các bệnh đường ruột quốc gia Ấn Độ ở Kolkata từ tháng 1 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Adeno.

Giám đốc Cơ quan Y tế quốc gia Sidharth Niyogi cho biết người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa chống lại nguy cơ mắc virus Adeno, tuy nhiên cũng cho rằng không cần hoảng loạn.

Giống với Covid-19, virus Adeno có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần như động chạm cơ thể, bắt tay. Virus Adeno là loại lây lan qua không khí, chúng nằm trong các giọt bắn khi người mắc ho, sổ mũi. Người khỏe mạnh sẽ nhiễm virus nếu chạm vào bề mặt có chứa virus.

Theo India Today, hiện chưa có thuốc đặc trị dành cho virus Adeno. Các loại vaccine và thuốc kháng virus dành cho virus này cũng chưa được phê chuẩn. Người bệnh thường được kê các loại thuốc giảm đau và thuốc điều trị các triệu chứng bệnh do virus Adeno gây ra.

Để ngăn nguy cơ mắc virus, các chuyên gia y tế khuyến cáo cần tránh chạm vào mắt, mũi, miệng, đồng thời thường xuyên sát trùng tay và các vật dụng hay sử dụng.

Chuyện gì đang xảy ra tại Ấn Độ

Giới chức y tế Ấn Độ xác nhận đã phát hiện 2 biến chủng virus Adeno trên cơ thể người mắc bệnh và tử vong thời gian qua. Không chỉ giới hạn tại Tây Bengal, các biến chủng của virus Adeno cũng bắt đầu lan sang các bang Maharashtra và Karnataka.

Các chuyên gia y tế cho biết các ca mắc virus Adeno đặc biệt cao ở trẻ em do trong thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19, trẻ em đã không phát triển đầy đủ khả năng miễn dịch chống lại các loại bệnh khác.

Giới chức Tây Bengal đang tìm cách trấn an người dân không cần lo lắng về đợt bùng phát virus Adeno, khẳng định đủ năng lực điều trị cho bệnh nhân.

leftcenterrightdel
 Các bệnh viện ở Tây Bengal bắt đầu quá tải. Ảnh:Times of India.
 

Tuy nhiên theo Times of India, các bệnh viện nhi ở Tây Bengal đã chật kín bệnh nhân với triệu chứng đường hô hấp. Giường chăm sóc tích cực cho trẻ em cũng đã không còn đủ để phục vụ nhu cầu điều trị.

Một người cha mất con vì virus Adeno cho biết tình trạng thiếu máy thở tại bệnh viện là nguyên nhân khiến con ông tử vong.

"Nếu có đủ số giường chăm sóc tích cực, con tôi đã có thể sống sót", người này nói.

Chỉ riêng tại Tây Bengal, hơn 12.000 ca mắc virus Adeno đã được ghi nhận kể từ tháng 1. Trong số này, hơn 3.000 trẻ em đã phải nhập viện với triệu chứng giống cúm nghiêm trọng.

Nhiều trường hợp trẻ em phải ở chung giường bệnh. Người nhà một bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện B.C. Roy ở Kolkata cho hay ít nhất 3 trẻ em được xếp chung một giường. Bệnh viện này chật kín bệnh nhân từ 8-14 tháng tuổi.

Các bác sĩ cho hay tình hình trở nên phức tạp hơn khi nhiều bệnh nhân nhí đã phải tái nhập viên do các di chứng như ho, khó thở kéo dài, tương tự với những trường hợp mắc Covid-19.

"Virus Adeno gây viêm và biến dạng các đường dẫn khí nhỏ trong phổi, gây ra tình trạng khó thở. Nghiên cứu cho thấy 90% trẻ nhiễm virus Adeno diễn biến nặng có các triệu chứng kéo dài sau khi hồi phục", Prabhas Prasun Giri, bác sĩ tại Bệnh viện nhi Kolkata, cho biết.

Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất hơn 100 trẻ em đã tử vong vì virus Adeno. Hiệp hội Bác sĩ Tây Bengal cảnh báo số ca mắc và tử vong vì virus Adeno có thể cao hơn nhiều so với các thông báo chính thức từ nhà chức trách.

Nhiều trường hợp trẻ em mắc bệnh cần thở dưỡng khí, bao gồm hỗ trợ máy thở. Theo bác sĩ Giri, sức ép tại bộ phận chăm sóc tích cực hiện nay là điều chưa từng có trong quá khứ.

"Trước đây, trong thời điểm tệ nhất, chúng tôi cũng chỉ cần trợ thở cho 5-6 em. Lúc này, 9 bệnh nhân đang phải dùng máy thở, trong khi 4 trẻ khác phải thở dưỡng khí liều cao. Phần lớn bệnh nhân dưới 2 tuổi", bác sĩ Prabhas nói.

Các bác sĩ cho biết số ca mắc virus Adeno hiện nay đã tăng 50% so với trung bình các năm. Một bác sĩ ở Kolkata cho hay do số ca mắc các bệnh về đường hô hấp tăng quá nhanh, cơ quan y tế không thể xét nghiệm hết tất cả bệnh nhân.

Theo zingnews