Từ ngày 17/1 đến nay, Australia thông báo đã có 20 trường hợp nhiễm bệnh và đều phải nhập viện điều trị, 7 người đã tử vong và là nguyên nhân khiến 1 người  bị sảy thai.



Theo WHO,  vi khuẩn listeria có thời gian ủ bệnh dài, từ 1 đến 2 tuần nhưng cũng có thể lên tới 90 ngày. Nó gây ra tình trạng tiêu chảy, sốt trong vòng vài ngày, tuy nhiên ở những người có bệnh mạn tính, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai, người đang điều trị ung thư, vi khuẩn này có thể gây ra chứng viêm màng não hoặc nhiễm trùng máu…



Dưa lưới đã được xuất khẩu sang Hồng Kong, Nhật Bản, Kuwait, Malaysia, Oman, Qatar, Singapore, Các tiểu vương quốc Arab và Bahrain.  Nguyên nhân của dịch bệnh này được cho là do yếu tố môi trường cộng thêm lượng vi khuẩn có trong đất thâm nhiễm vào quả dưa.

Theo Sức khỏe và đời sống