leftcenterrightdel
 Liên cầu khuẩn nhìn dưới kính hiển vi

Hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn (STSS) đang lan rộng với tốc độ chưa từng thấy tại Nhật Bản, dẫn đến lo ngại về hội chứng có thể tiến triển nhanh và gây chết người này.

Tính đến ngày 5.5, Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm Nhật Bản đã tiếp nhận các báo cáo sơ bộ về 801 ca nhiễm STSS diễn tiến nặng trong năm nay, theo Đài NHK đưa tin ngày 15.5. Con số này cao hơn gấp 2,76 lần so với cùng kỳ năm ngoái và là con số cao nhất theo hệ thống ghi nhận hiện nay.

Số ca được ghi nhận với tốc độ nhanh hơn so với năm ngoái, khi cả năm ghi nhận 941 ca.

STSS chủ yếu gây ra bởi liên cầu khuẩn (Streptococcus) và hầu hết xuất hiện ở những người 30 tuổi trở lên. Bệnh nhân có thể bị hoại tử các chi và suy đa tạng. Hội chứng có thể ảnh hưởng một cách nhanh chóng đến các cơ quan như gan, phổi và thận hoặc gây co giật, xuất huyết và suy tim. Tỷ lệ tử vong trung bình của hội chứng này là 30%, theo tờ The Guardian.

Nguyên nhân của tình trạng gia tăng hội chứng sốc nhiễm độc liên cầu khuẩn này vẫn chưa rõ, nhưng các chuyên gia lưu ý rằng số ca mắc bệnh viêm họng liên cầu khuẩn đã tăng lên kể từ khi các biện pháp chống Covid-19 được nới lỏng.

Giới chuyên môn cho biết việc nhiễm khuẩn có thể xảy ra qua vết thương hở. Theo bác sĩ Taniguchi Kiyosu, lãnh đạo Bệnh viện Quốc gia Mie, liên cầu khuẩn là vi khuẩn thường gặp.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng khi xâm nhập cơ thể qua các vết đứt hay những vết thương khác, tác hại có thể rất nghiêm trọng. Ông kêu gọi mọi người khử trùng vết thương và thực hiện các biện pháp chống nhiễm trùng như rửa tay.

Theo Thanh niên