leftcenterrightdel
 Dịch COVID-19 vẫn âm thầm lây lan tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Dữ liệu chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, toàn cầu đã ghi nhận hơn 7 triệu ca tử vong do COVID-19 từ khi bắt đầu đại dịch cho đến cuối năm 2023, nhưng số người chết thực tế vì căn bệnh này có thể lên tới gần 21 triệu.

Theo thống kê mới nhất của WHO, số ca mắc mới COVVID-19 toàn cầu đã tăng 4% trong khoảng thời gian 28 ngày từ ngày 11/12/2023 - 7/1/2024 so với khoảng thời gian 28 ngày trước đó, với hơn 1,1 triệu ca mắc mới. Số ca tử vong mới giảm 26% so với khoảng thời gian 28 ngày trước đó, với 8.700 trường hợp tử vong mới được báo cáo.

Số ca nhập viện mới do COVID-19 và số ca phải điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) đều ghi nhận mức tăng tổng thể lần lượt là 40% và 13%, với hơn 173.000 và 1.900 ca. Tính đến giữa tháng 1/2024, hơn 774 triệu trường hợp mắc COVID-19 được xác nhận.

Mỹ là một trong những quốc gia dịch COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh. Mỹ hiện đã bỏ hệ thống theo dõi các ca mắc bệnh nhưng căn cứ vào dữ liệu nước thải cho thấy COVID-19 tiếp tục lây lan ở mức cao, với hàng chục ngàn ca nhập viện và hàng trăm ca tử vong mỗi tuần. Trong tuần từ ngày 6-13/1 đã có gần 31.000 ca nhập viện và hơn 1.800 ca tử vong vì dịch bệnh.

Trên toàn cầu, JN.1 hiện là biến thể chiếm ưu thế. Hiện, 71 quốc gia đã báo cáo có ca nhiễm JN.1, chiếm khoảng 66% số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu. Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy JN.1 có nguy cơ gây ra bệnh nặng đe đọa đến sức khỏe cộng đồng so với các biến thể đang lưu hành khác. Ngoài ra, các mũi vắc xin cập nhật có thể giúp chúng ta chống lại sự tấn công của biến thể này.

Theo phụ nữ TPHCM