Hiệp hội bệnh tiểu đường của Anh giải thích rằng khô miệng là tình trạng thiếu nước bọt trong miệng.

Những người mắc bệnh tiểu đường dễ bị khô miệng và nhiễm trùng nấm men như tưa miệng vì lượng đường trong máu và trong nước bọt cao, theo nhật báo Anh Express.

Tuy nhiên, đây cũng có thể là một bệnh khác.

Phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ) lưu ý: Khô miệng là một triệu chứng phổ biến ở những người mắc bệnh tiểu đường - có lượng đường trong máu cao. Khô miệng lâu dài do bệnh tiểu đường có thể gây ra bệnh nướu răng và nhiễm trùng. Cần phải đi khám nếu gặp các triệu chứng này và chú ý vệ sinh răng miệng tốt.

Một triệu chứng sớm của bệnh tiểu đường xuất hiện ở miệng - ảnh 1

Những người mắc bệnh tiểu đường dễ bị khô miệng

Cleveland Clinic lưu ý khô miệng có thể là một triệu chứng ban đầu của bệnh tiểu đường. Vì vậy, nếu bị khô miệng, nên báo cho bác sĩ biết.

Tại sao bệnh tiểu đường gây khô miệng?

Mayo Clinic cho biết: Khi bị tiểu đường, lượng đường dư thừa sẽ tích tụ trong máu. Buộc thận phải làm việc nhiều hơn để lọc và hấp thụ lượng đường dư thừa.

Khi thận hoạt động không kịp, lượng đường dư thừa sẽ được bài tiết vào nước tiểu, kéo theo chất lỏng từ các mô, gây mất nước.

Điều này thường khiến người bệnh cảm thấy khô miệng và khát nước.

Một triệu chứng sớm của bệnh tiểu đường xuất hiện ở miệng - ảnh 2

Khát nước quá mức và đi tiểu nhiều là 2 triệu chứng phổ biến của bệnh tiểu đường

Đi khám càng sớm càng tốt

Điều quan trọng là phát hiện các triệu chứng càng sớm càng tốt. Phòng khám Mayo giải thích, biết rõ các triệu chứng bệnh tiểu đường để chẩn đoán và điều trị sớm, sẽ giúp ngăn ngừa các biến chứng.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyên nên đi khám nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào của bệnh tiểu đường.

Mayo Clinic lưu ý rằng các triệu chứng tiểu đường “thường rất tinh vi” nhưng cũng có một số dấu hiệu ban đầu cần chú ý. Khát nước quá mức và đi tiểu nhiều là 2 triệu chứng phổ biến.

Một số triệu chứng khác của bệnh tiểu đường

Sụt cân

Ngứa vùng kín hoặc liên tục bị tưa miệng

Vết thương lâu lành

Nhìn mờ.

NHS cho biết thêm: Điều rất quan trọng đối với bệnh tiểu đường là chẩn đoán càng sớm càng tốt, theo Express.

Theo Thanh Niên