leftcenterrightdel
Những tác hại đối với sức khỏe khi ăn thực phẩm chế biến sẵn quá nhiều. Ảnh Ai - Thiện Nhân 

Béo phì

Thực phẩm đã qua chế biến thường chứa nhiều calo, đường và chất béo nhưng ít chất xơ, dẫn đến tiêu thụ nhanh và ít cảm giác no. Điều này có thể làm tăng lượng calo tổng thể, góp phần tăng cân và béo phì, một yếu tố nguy cơ chính gây ra nhiều tình trạng sức khỏe.

Bệnh tiểu đường loại 2

Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là những thực phẩm giàu đường tinh luyện và chất béo không lành mạnh, có thể dẫn đến tình trạng kháng insulin. Theo thời gian, điều này có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Bệnh tim

Tiêu thụ thực phẩm đã qua chế biến thường xuyên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch. Những thực phẩm này thường chứa nhiều chất béo chuyển hóa, chất béo bão hòa và natri, có thể làm tăng huyết áp, mức cholesterol và viêm nhiễm, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Tăng huyết áp

Hàm lượng natri quá mức trong nhiều loại thực phẩm đã qua chế biến có thể góp phần làm tăng huyết áp.

Vấn đề về tiêu hóa

Việc thiếu chất xơ trong thực phẩm siêu chế biến có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tiêu hóa, dẫn đến táo bón và tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa. Hơn nữa, những thực phẩm này có thể làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột gây viêm và các vấn đề sức khỏe khác.

Viêm mạn tính

Thực phẩm đã chế biến có thể góp phần gây ra chứng viêm toàn thân mạn tính, một tình trạng liên quan đến sự phát triển của nhiều bệnh, bao gồm bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Lượng đường cao, chất béo không lành mạnh và các chất phụ gia trong những thực phẩm này có thể kéo dài quá trình viêm nhiễm.

Phòng ngừa và quản lý

Giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và lựa chọn thực phẩm nguyên hạt, chế biến tối thiểu có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tổng thể. Dưới đây là một số chiến lược:

-Tăng cường ăn trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh.

-Hạn chế uống đồ uống có đường, thay vào đó hãy chọn nước lọc, trà thảo dược hoặc đồ uống không đường.

Theo laodong