Nghiên cứu đã phát hiện điều gì?

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Nam California (Mỹ) đã xem xét 70.000 nam giới ở độ tuổi trung bình là 52, tất cả đều từng bị rối loạn cương dương (RLCD).

Dựa vào hồ sơ y tế, nhóm nghiên cứu xác định những người đã dùng thuốc RLCD, và những vấn đề về tim sau đó họ có thể mắc phải trong thời gian theo dõi.

Phát hiện mới về tác dụng tuyệt vời của Viagra đối với bệnh tim và tuổi thọ - Ảnh 1.

Theo nghiên cứu, những viên thuốc Viagra không chỉ thúc đẩy bản lĩnh đàn ông cho các đấng nam nhi mà còn giúp bảo vệ trái tim và kéo dài cuộc sống của họ

SHUTTERSTOCK

Tổng cộng có 23.816 người đã sử dụng thuốc để hỗ trợ bản lĩnh đàn ông, trong khi 48.682 người còn lại không sử dụng.

Kết quả đã phát hiện ra rằng những người sử dụng các loại thuốc này ít có nguy cơ mắc các vấn đề về tim hơn.

Cụ thể như sau: Tỷ lệ tử vong do bệnh tim giảm mạnh đến 39%, theo Daily Mail. Tỷ lệ suy tim giảm 17%. Tỷ lệ cần phải làm thủ thuật tái thông mạch vành để loại bỏ tắc nghẽn trong động mạch tim giảm 15%. Tỷ lệ mắc chứng đau thắt ngực do mảng bám trong động mạch vành cản trở oxy và máu đến tim giảm 22%. Đặc biệt, những người sử dụng thuốc RLCD cũng sống thọ hơn, với nguy cơ tử vong sớm giảm 1/4 trong thời gian nghiên cứu.

Mỗi tình trạng này đều có thể gây tử vong nếu không được điều trị và làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim dẫn đến tử vong.

Phát hiện mới về tác dụng tuyệt vời của Viagra đối với bệnh tim và tuổi thọ - Ảnh 2.

Một bệnh nhân bệnh tim

SHUTTERSTOCK

Các nhà nghiên cứu kết luận: Sử dụng thuốc RLCD giúp giảm cả tỷ lệ mắc biến chứng tim, tỷ lệ tử vong do tim mạch và tử vong nói chung.

Mặc dù các nhà nghiên cứu cho biết các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng sử dụng thuốc RLCD làm giảm huyết áp, giúp máu lưu thông khắp cơ thể và giảm nguy cơ đông máu và tắc nghẽn có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng về tim.

Nguyên nhân là do thuốc có tác dụng làm loãng máu nhằm giúp máu chảy đến "cậu nhỏ", dẫn đến cương cứng mạnh hơn.

Tuy thuốc đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt và được các cơ quan quản lý cho phép sử dụng, nhưng cũng giống như tất cả các loại thuốc khác, nếu sử dụng sai có thể nguy hiểm. Có thể gây ra chứng cương cứng kéo dài (priapism), gây cương cứng kéo dài hàng giờ và gây tổn thương vĩnh viễn cho "cậu nhỏ". Nó cũng có một số tương tác nguy hiểm với thuốc điều trị cholesterol cao, theo Daily Mail.

Theo Thanh niên