Thuốc oresol là một loại thuốc bột dùng pha với nước theo tỷ lệ nhất định, để bù nước và các chất điện giải bị mất, do tiêu chảy. Thuốc oresol thường chứa các thành phần như natri clorid, natri citrat, kali clorid và glucose khan... Ngoài ra, một số nhà sản xuất có thể gia thêm phụ liệu có hương vị cam, chanh… để trẻ nhỏ dễ uống hơn. ‏

‏Mặt khác, trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm trùng tên gọi và có cùng tác dụng "bổ sung nước và chất điện giải", nhưng lại là thực phẩm chức năng.

Một số sản phẩm có thể kể đến như beeJuvit oresol, zozo oresol, ozin oresol, bibozol... Không ít phụ huynh vẫn nhầm tưởng đây là thuốc và mua về cho con sử dụng mỗi khi con bị tiêu chảy, nôn.... gây mất nước. ‏

‏1. TPCN oresol không thay cho thuốc để bù nước và điện giải cho trẻ tiêu chảy‏

‏Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, các loại thực phẩm chức năng oresol sẽ không giải quyết được tình trạng tiêu chảy mất nước. Để giải thích cụ thể hơn, PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng so sánh công thức của một gói thuốc bột oresol và một loại thực phẩm chức năng oresol (bejuvit oresol 10ml) thì cả 2 đều chứa thành phần natri clorid, natri citrat, kali clorid và glucose khan. Tuy nhiên, trẻ trên 2 tuổi nên uống oresol mỗi lần 50-100ml, nghĩa là cần phải uống 5-10 ống beeJuvit oresol 10ml mỗi lần.

Theo hướng dẫn sử dụng của thực phẩm chức năng oresol này, trẻ uống với liều 2 ống/lần. Trong khi đó, điều trị mất nước ở trẻ nhỏ bị tiêu chảy thì lượng dung dịch điện giải cần khá lớn. Với liều lượng như trên không thể bù đủ nước và chất điện giải cho cơ thể, điều này có thể rất nguy hiểm.‏

‏PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng cho biết, khi trẻ bị tiêu chảy, sẽ gây tình trạng mất nước. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây rối loạn các chức năng của cơ thể, trụy tim mạch, đe dọa tính mạng của trẻ. Thuốc oresol khi được pha đúng liều lượng theo hướng dẫn sẽ bù lại lượng nước và chất điện giải đã mất, từ đó giúp trẻ phục hồi nhanh. Do đó, việc cho trẻ dùng thực phẩm chức năng hoặc thực phẩm bổ sung thay thế thuốc oresol rất nguy hiểm, tác động trực tiếp đến sức khỏe của trẻ, do không được bù đủ nước và chất điện giải kịp thời.‏

photo-1692764951974

‏Tuyệt đối không được sử dụng TPCN để thay thế thuốc oresol để bù nước và điện giải cho trẻ tiêu chảy.‏

‏2. Khuyến cáo của bác sĩ khi sử dụng oresol cho trẻ nhỏ‏

‏PGS.TS.BS. Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo, tuyệt đối không được sử dụng thực phẩm chức năng có dạng tương tự để thay thế thuốc oresol bù nước và điện giải cho trẻ tiêu chảy, nôn... Phụ huynh nên mua thuốc đúng theo đơn của bác sĩ, đọc kỹ hướng dẫn về cách dùng và liều lượng để đảm bảo bổ sung nước và điện giải đúng cách. 

Lưu ý một gói thuốc oresol chỉ pha chế một lần với đúng lượng nước ghi trên nhãn (200 ml, 250 ml hoặc 1000ml). Không chia nhỏ gói thuốc cho nhiều lần pha vì sẽ không chính xác. Việc pha dung dịch oresol quá loãng hay quá đậm đặc đều gây nguy hiểm cho sức khỏe. 

Dung dịch oresol pha loãng đồng nghĩa lượng muối được bù lại ít hơn với lượng nước, kết quả là trẻ không đạt được hiệu quả bù nước và chất điện giải. Trong khi đó, nếu pha nhiều hơn liều lượng hướng dẫn, dung dịch oresol quá đặc có thể gây rối loạn nước điện giải gây mất nước các tế bào dẫn đến hôn mê, co giật, tổn thương não...‏

‏Khi pha oresol, nên dùng nước lọc tinh khiết hoặc nước đun sôi để nguội. Không được đun sôi dung dịch oresol. Sau khi pha, chỉ nên sử dụng trong vòng 24 giờ và lắc đều trước khi dùng. Nếu quá thời gian này thì cần bỏ đi, pha dung dịch mới. Cha mẹ nên cho con uống từng ngụm nhỏ, từ từ, không nên uống quá nhanh vì có thể gây cảm giác buồn nôn và dẫn đến nôn. 

Theo suckhoedoisong.vn