Tắm cho con hay tắm chung với con là thói quen của nhiều bậc làm cha mẹ. Tuy nhiên, nếu không thực hiện đúng cách có thể dẫn đến những rắc rối lớn. Trong vấn đề này, sự "rút lui" kịp thời của cha mẹ chính là cách chăm sóc con cái đúng đắn và lâu dài.

tam chung voi con

Ảnh minh họa.

2-3 tuổi là bước ngoặt

Trước 3 tuổi, việc cha mẹ tắm chung với con cái không có vấn đề gì. Khi bước vào giai đoạn 2 đến 3 tuổi, trẻ bắt đầu có nhận thức về giới tính, có sự quan tâm sâu sắc đến cơ thể của bản thân và những người xung quanh. Đây chính là thời điểm vàng để cha mẹ giáo dục giới tính cho con cái.

Lúc này, cha mẹ nên giáo dục cho trẻ biết trẻ là con trai hay con gái, giống hay khác bố mẹ ở điểm nào. Ở độ tuổi này, trong mắt trẻ, cơ quan sinh dục cũng giống với các cơ quan khác trên cơ thể, không có gì đặc biệt. Vì vậy, cha mẹ nên trả lời những thắc mắc của trẻ về cơ thể và bộ phận sinh dục một cách cởi mở, không ngại ngùng, không né tránh. Khi sự tò mò về cơ thể được thỏa mãn ở giai đoạn này, trẻ có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo một cách suôn sẻ.

Khi cha mẹ cùng giới đưa con đi tắm chung, con trai thấy mình giống bố, con gái thấy mình giống mẹ, như vậy con trai và con gái sẽ phát triển những đặc điểm giới tính riêng trong tương lai.

Tuy nhiên, sau 3 tuổi, cha mẹ cần giảm dần số lần tắm cho trẻ. Nghiên cứu tâm lý cho thấy, trẻ từ 3 - 4 tuổi bắt đầu bước vào giai đoạn hứng thú với cơ quan sinh dục và nhận thức được sự khác biệt giữa nam và nữ. Lúc này, cha mẹ cần giúp trẻ xác lập bản dạng giới. Sự tham gia quá mức của cha mẹ khác giới không có lợi cho việc hình thành ý thức về giới tính của trẻ.

 
HEALTH

Ảnh minh họa.

Tôn trọng sự riêng tư của trẻ

Cha mẹ luôn muốn thân mật với con nhưng lại thường bỏ qua tầm quan trọng của "sự riêng tư" của con cái. Việc bố mẹ khác giới quá thân thiết thể chất với con không chỉ phá hủy ranh giới thể chất của trẻ mà còn phá hủy quỹ đạo phát triển bình thường về tâm lý của trẻ. Và loại tổn hại này đến từ gia đình, từ cha mẹ và từ nhiều môi trường gia đình không phù hợp.

Một số nhà tâm lý học nhận định việc cha mẹ cho con tắm chung, thay đồ trước mặt con hay đi vệ sinh không đóng cửa, thậm chí còn cho con ngủ cùng khi bảy hoặc tám tuổi không có lợi cho việc giáo dục giới tính của trẻ.

Điều này khiến đứa trẻ không biết ý nghĩa của ranh giới vật lý là gì. Trẻ không biết cách tự bảo vệ mình và không biết cách tôn trọng người khác.

Khi trẻ 4-5 tuổi cha mẹ có thể hướng dẫn con tự tắm chứ không tắm hộ con hay tắm chung với con nữa để trẻ hình thành ý thức về quyền riêng tư, để trẻ biết rằng mọi người đều có quyền riêng tư của mình và mỗi người đều tôn trọng quyền riêng tư của mình. Không ai có thể xem hoặc chạm vào mà không có sự cho phép của tôi. Cũng như vậy, trẻ không thể tùy ý nhìn trộm hay chạm vào cơ thể của người khác.

Theo giadinhonline.vn