leftcenterrightdel
Các bác sĩ thực hiện ca cấy ghép ruột cho bé gái Emma tại bệnh viện ở Madrid, Tây Ban Nha. (Nguồn: Reuters) 

Ca phẫu thuật được thực hiện tại bệnh viện La Paz ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha.

Trong thông báo ngày 11/10, bệnh viện La Paz xác nhận: "Bệnh nhi đã được xuất viện trở về nhà với bố mẹ và hiện sức khỏe ổn định".

Trước đó, Emma được chẩn đoán mắc chứng suy ruột khi mới 1 tháng tuổi do ruột của em quá ngắn. Sức khỏe của Emma suy giảm nhanh chóng cho đến khi được ghép đa tạng. Ngoài ruột, Emma còn được ghép gan, dạ dày, lá lách và tuyến tụy mới.

Phát biểu với báo giới trước khi gửi lời cảm ơn đến gia đình người hiến tặng và các bác sĩ, mẹ của cô bé cho biết: "Tin tốt lành là cuộc sống vẫn tiếp diễn, Emma rất dũng cảm và từng ngày chứng minh rằng con muốn tiếp tục sống". Hiện Emma đã 17 tháng tuổi.

Tây Ban Nha là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về cấy ghép nội tạng, với tỷ lệ hơn 102 ca trên một triệu dân trong năm 2021, theo số liệu thống kê của Bộ Y tế nước này.

Việc hiến tạng từ người đã qua đời được thực hiện sau khi các bác sĩ xác nhận tim và các chức năng hô hấp của người hiến tạng đã ngừng hoạt động.

Nội tạng của người hiến tặng sau đó được bảo quản nhân tạo thông qua hệ thống ECMO (phương pháp oxy hóa qua màng ngoài cơ thể, sử dụng một hệ tuần hoàn để thực hiện quá trình trao đổi oxy ở bên ngoài của cơ thể nhằm hỗ trợ và duy trì chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng).

Ca cấy ghép cho Emma đặc biệt vì khó bảo quản ruột của người hiến tặng do các đặc tính của cơ quan tiêu hóa.

Theo baoquocte