Thêm gần 1,2 triệu liều vắc xin Covid-19 AstraZenaca về Việt Nam hôm nay, cả nước đã có hơn 18,7 triệu liều cho chiến dịch tiêm chủng - ẢNH DO TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI CUNG CẤP

Theo Bộ Y tế, hôm nay, 2.8, thêm 1,188 triệu liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca đã về đến Hà Nội 

Đây là lô vắc xin được tiếp nhận thông qua Cơ chế COVAX, nâng tổng số vắc xin Covid-19 được nhận lên 8,681 triệu liều từ nguồn này.

Trong tổng số vắc xin tài trợ cho Việt Nam thông qua Cơ chế COVAX, có hơn 5 triệu liều là vắc xin Moderna do Chính phủ Mỹ tài trợ, và hơn 3,681 triệu liều là vắc xin AztraZeneca.

Như vậy, với gần 1,2 triệu liều vắc xin mới tiếp nhận hôm nay, Việt Nam đã có hơn 18,7 triệu liều Covid từ các nguồn: COVAX viện trợ; sự hỗ trợ của chính phủ một số nước; từ các hợp đồng đặt mua của Công ty VNVC và Bộ Y tế; Công ty dược phẩm Sapharco (dưới sự ủy quyền của UBND TP.HCM).

Riêng tại TP.HCM, Bộ Y tế  dự kiến trong năm 2021, thành phố sẽ được phân bổ khoảng 13,8 triệu liều (5 triệu liều tiếp nhận trong tháng 8) đảm bảo tỷ lệ đạt khoảng 99% người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin.  

Hiện, TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều vắc xin Covid-19, cao nhất trong cả nước.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, vắc xin Covid-19 là một công cụ cứu sống tính mạng, nhưng với nguồn cung hạn chế, cần được ưu tiên cho những người dễ bị tổn thương nhất. Đây cũng là cách tối ưu hóa vắc xin để cứu sống được nhiều người.

Khi phải đối mặt với sự gia tăng các ca bệnh, chúng ta cần đẩy nhanh công tác tiêm chủng cho nhân viên y tế, người cao tuổi và những người có bệnh lý nền để bảo vệ họ khỏi bệnh nặng và tử vong do Covid-19.

Cơ chế COVAX được đồng sáng lập bởi Tổ chức Y tế thế giới (World Health Organization - WHO), Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (CEPI), Gavi, the Vaccine Alliance, và UNICEF với tư cách là đối tác phân phối, cung cấp miễn phí cho các quốc gia, với tiêu chí đảm bảo 20% dân số được tiêm.

Theo thanhnien