giảm đau, đau đẻ, giảm đau khi sinh

Giảm đau chuyển dạ, còn được gọi là sinh con không đau, là một cách để giảm thiểu cơn đau thông qua gây mê trong khi sinh. Thuốc giảm đau khi chuyển dạ được hầu hết các bà mẹ mang thai chấp nhận, trừ khi hoàn cảnh cá nhân không cho phép.

Giảm đau chuyển dạ là gây tê vùng lưng dưới, nếu thắt lưng bị nhiễm trùng lở loét hoặc dị tật cột sống thì không thể tiêm được, tránh nhiễm trùng. Nếu bạn đã trải qua phẫu thuật ở vùng bị ảnh hưởng hoặc rối loạn chức năng đông máu hoặc bị sốt đột ngột trong khi sinh, những tình trạng này không thích hợp để phẫu thuật không đau. Tuy nhiên, trong những tình huống này, sinh con tự nhiên thường không được lựa chọn và sinh mổ thường được sử dụng.

Nói chung, những bà mẹ mang thai sinh thường có thể chấp nhận việc sinh không đau. Tất nhiên, trước khi đẻ không đau, để đảm bảo an toàn, bác sĩ sản khoa và bác sĩ gây mê sẽ tiến hành đánh giá tỉ mỉ xem có phù hợp để đẻ không đau hay không.

Nhiều mẹ bầu chưa từng trải qua quá trình sinh nở không đau sẽ tò mò, liệu sau sinh không đau có đau hay không? Nó sẽ ảnh hưởng đến em bé? Chúng tôi xin giới thiệu đến các mẹ bầu một số kiến thức về sinh đẻ không đau để các mẹ bầu lựa chọn.

1. Sinh con không đau có thực sự không đau?

Hiện nay, phụ nữ mang thai khi sinh đẻ sử dụng phương pháp sinh đẻ không đau bằng cách gây tê vùng thắt lưng dưới, phương pháp này sẽ làm giảm các cơn đau. Nếu dùng thang điểm từ 0-10 điểm để chia cơn đau thì trước khi dùng thuốc giảm đau sẽ đạt khoảng 9 điểm còn sau khi dùng thuốc giảm đau về cơ bản sẽ khống chế được ở mức 0-3 điểm. Như vậy sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng và sự nghỉ ngơi của thai phụ và tất nhiên, nó cũng có thể được kiểm soát tại 0 điểm.

2. Khi nào tôi có thể tiêm thuốc không đau sau khi chuyển dạ?

Hiện nay, người ta cho rằng với các triệu chứng dọa chuyển dạ có thể dùng thuốc giảm đau chuyển dạ cho sản phụ bất cứ lúc nào kể từ khi bắt đầu co bóp tử cung đều đặn cho đến khi thai nhi ra đời. Nhưng nhìn chung các biện pháp giảm đau được thực hiện trong giai đoạn đầu của quá trình chuyển dạ.

Quá trình chuyển dạ được chia thành bốn giai đoạn:

- Giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển dạ là từ cơn co thắt thông thường đến khi cổ tử cung mở ra hoàn toàn, khoảng 9-13 giờ;

- Giai đoạn thứ hai của quá trình chuyển dạ là từ khi cổ tử cung mở hoàn toàn đến khi thai nhi ra đời, khoảng 2 giờ;

- Giai đoạn thứ ba của quá trình chuyển dạ là từ khi lấy thai đến khi sổ nhau ra ngoài, khoảng 15-30 phút;

- Giai đoạn thứ tư của quá trình chuyển dạ là từ khi sổ nhau ra ngoài đến 2 giờ sau khi sinh.

3. Gây mê như thế nào để sinh con không đau? Sẽ mất bao lâu để làm việc?

Đối với giảm đau chuyển dạ ngoài màng cứng, một thủ thuật chọc dò thắt lưng được thực hiện và trong quá trình làm thủ thuật, thai phụ cần phải có tư thế nằm nghiêng. Sau đó dùng một ống thông mỏng được đặt vào vị trí giải phẫu của khoang ngoài màng cứng và dung dịch giảm đau được truyền liên tục với tốc độ không đổi với liều lượng nhỏ qua ống thông để tạo ra một lượng nhất định gây phong bế thần kinh, không đau.

giảm đau, đau đẻ, giảm đau khi sinh

Sau khi gây mê xong, thai phụ có thể chuyển tư thế tự do, tư thế nào cũng được, cảm thấy thoải mái thì làm thế nào cũng được. Các tư thế tự do có thể thúc đẩy tiến độ của quá trình chuyển dạ, chỉ cần chú ý để đặt một ống ở phía sau và không làm rơi ống. Thời gian thuốc có hiệu lực sau bao lâu? Mất khoảng 15-20 phút kể từ khi tiêm đến khi không đau, về cơ bản là 18 phút.

4. Đẻ không đau có ảnh hưởng đến mẹ bầu và thai nhi không?

Theo phân tích của một số lượng lớn các trường hợp lâm sàng ở Trung Quốc, việc giảm đau chuyển dạ ngoài màng cứng hiện nay không ảnh hưởng đến mẹ bầu và thai nhi.

Đối với mẹ bầu, giảm đau chuyển dạ ngoài màng cứng không chỉ giảm đau mà còn giải tỏa tâm lý lo lắng, sợ hãi, so với mổ lấy thai, lượng thuốc gây tê giảm đau chuyển dạ ngoài màng cứng chỉ tương đương 1/10-1/5 so với mổ lấy thai.

Đối với thai nhi, sau khi mẹ bầu uống thuốc giảm đau, lượng máu cung cấp cho nhau thai sẽ phong phú hơn, có thể cung cấp nhiều máu và oxy hơn cho thai nhi, giảm thiểu tình trạng suy thai.

5. Bạn có còn đủ sức để sinh con sau khi sinh không đau không?

Trên thực tế, uống thuốc giảm đau không ảnh hưởng đến việc sinh nở, phụ nữ mang thai sau khi uống thuốc giảm đau cũng có thể đi lại, tản bộ nên có sức sinh nở.

Nếu có tác động, có thể ảnh hưởng đến việc phát ra một số tín hiệu, chẳng hạn như khi cổ tử cung mở rộng hết cỡ, đầu thai nhi sẽ đè vào trực tràng, thai phụ sẽ rất muốn đi đại tiện. Sau khi cho uống thuốc giảm đau, ý muốn đi đại tiện sẽ yếu đi, điều này có thể ảnh hưởng một chút đến sự gắng sức của bà bầu, nhưng không ảnh hưởng đến giai đoạn chuyển dạ thứ hai, chỉ cần nín thở và gắng sức dưới sự hướng dẫn của bà đỡ.

Một số bà mẹ mang thai có thể lo lắng về việc liệu các cơn co tử cung có yếu đi sau khi dùng thuốc giảm đau hay không, trên thực tế cơn co tử cung có thể mạnh hơn sau khi dùng thuốc giảm đau, vì kích thích đau mạnh có thể thúc đẩy giải phóng adrenaline và kích thích các dây thần kinh giao cảm,... ức chế co bóp tử cung. Hơn nữa sau khi uống thuốc giảm đau, adrenaline tiết ra ít hơn, thần kinh giao cảm không hưng phấn, yếu tố ức chế co bóp tử cung cũng ít đi, ngược lại có thể tăng cường co bóp tử cung.

Tình mẫu tử thật cao cả và vị tha, chúng tôi hy vọng mọi bà mẹ mang thai đều có thể giảm bớt cơn đau chuyển dạ và sinh nở an toàn với sự hỗ trợ của thuốc giảm đau chuyển dạ.

Theo ngoisao.vn