leftcenterrightdel
 

Đối với những bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh tiểu đường, một nhóm các nhà khoa học và bác sĩ lâm sàng Trung Quốc có thể mang đến một tia hy vọng mới. Lần đầu tiên trên thế giới, bệnh tiểu đường của một bệnh nhân được chữa khỏi bằng liệu pháp tế bào.

Bệnh nhân là một người đàn ông 59 tuổi, mắc bệnh tiểu đường loại 2 trong 25 năm, có nguy cơ bị biến chứng nghiêm trọng do căn bệnh này. Ông đã được ghép thận vào năm 2017, nhưng đã mất hầu hết chức năng đảo tụy (giúp kiểm soát lượng đường trong máu) và phải tiêm insulin nhiều lần mỗi ngày.

Yin Hao, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Bệnh viện Changzheng Thượng Hải cho biết: “Ông ấy có nguy cơ cao bị biến chứng tiểu đường nghiêm trọng”.

Bệnh nhân được cấy ghép tế bào cải tiến vào tháng 7/2021. 11 tuần sau khi cấy ghép, ông không cần dùng insulin bên ngoài và lượng thuốc uống để kiểm soát lượng đường trong máu giảm dần và ngừng hoàn toàn một năm sau đó.

“Các cuộc kiểm tra tiếp theo cho thấy chức năng đảo tụy của bệnh nhân đã được phục hồi một cách hiệu quả. Bệnh nhân hiện đã cai insulin hoàn toàn được 33 tháng" - nhà nghiên cứu Yin cho biết.

Bước đột phá y học này đạt được nhờ một nhóm bác sĩ và nhà nghiên cứu từ các tổ chức bao gồm Bệnh viện Changzheng Thượng Hải, Trung tâm Xuất sắc về Khoa học Tế bào Phân tử thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và Bệnh viện Renji, tất cả đều có trụ sở tại Thượng Hải, đã được công bố trên tạp chí Cell Discovery. vào ngày 30/4 vừa qua.

Timothy Kieffer, giáo sư tại Khoa Khoa học Sinh lý và Tế bào tại Đại học British Columbia ở Canada, cho biết: “Tôi nghĩ nghiên cứu này thể hiện một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực trị liệu tế bào cho bệnh tiểu đường”.

Bệnh tiểu đường là một tình trạng mãn tính ảnh hưởng đến cách cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng.

Có một số loại bệnh tiểu đường, trong đó loại 2 là loại phổ biến nhất, ảnh hưởng đến gần 90% số người mắc bệnh. Bệnh này phần lớn liên quan đến chế độ ăn uống và phát triển theo thời gian.

Bất kể loại bệnh tiểu đường nào, việc không duy trì mức đường huyết bình thường theo thời gian có thể dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng, bao gồm bệnh tim, giảm thị lực và bệnh thận.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, “chưa có cách chữa trị bệnh tiểu đường”.

Cùng với việc giảm cân, ăn uống lành mạnh và uống thuốc, insulin là phương pháp điều trị chính hiện nay đối với một số người, nhưng điều này đòi hỏi phải tiêm và theo dõi thường xuyên.

Các nhà khoa học trên khắp thế giới đang nghiên cứu cấy ghép đảo nhỏ như một giải pháp thay thế đầy hứa hẹn, chủ yếu bằng cách tạo ra các tế bào giống đảo nhỏ từ nuôi cấy tế bào gốc của con người. Giờ đây, sau hơn một thập kỷ làm việc, nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đã tiến một bước gần hơn.

Nhà khoa học Yin cho biết, nhóm nghiên cứu đã sử dụng và lập trình các tế bào đơn nhân máu ngoại vi của chính bệnh nhân, sau đó được chuyển thành “tế bào hạt giống” và tái tạo mô đảo tụy trong môi trường nhân tạo.

Yin cho biết bước đột phá này là một bước tiến nữa trong lĩnh vực y học tái tạo tương đối mới – nơi khả năng tái tạo của cơ thể được khai thác để điều trị bệnh tật.

Trên toàn cầu, Trung Quốc có số người mắc bệnh tiểu đường cao nhất. Theo Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế, cả nước có 140 triệu người mắc bệnh tiểu đường. Trong số đó, khoảng 40 triệu người phụ thuộc vào việc tiêm insulin suốt đời.

Theo Huang Yanzhong, thành viên cấp cao về sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại thì Trung Quốc chiếm 17,7% dân số thế giới nhưng số người mắc bệnh tiểu đường ở nước này lại chiếm 1/4 trên tổng số toàn cầu, đặt gánh nặng y tế rất lớn lên chính phủ.

"Nếu phương pháp điều trị tế bào này cuối cùng có hiệu quả nó có thể giải phóng bệnh nhân khỏi gánh nặng về thuốc mãn tính, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cũng như giảm chi phí chăm sóc sức khỏe . Nhưng để đạt được điều đó, cần có những nghiên cứu ở nhiều bệnh nhân hơn dựa trên những phát hiện của nghiên cứu Trung Quốc này" giáo sư Timothy Kieffer nói.

Theo phụ nữ TPHCM