TS.BS Lâm Việt Trung - Phó Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, theo thống kê năm 2020 của Cơ quan quốc tế nghiên cứu về ung thư - Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam, ung thư đại trực tràng là ung thư gây tử vong và có số ca mắc mới đứng thứ 5, sau ung thư gan, phổi, vú và ung thư dạ dày.

Ung thư đại trực tràng đứng thứ 5 về bệnh ung thư ở Việt Nam

Ung thư đại trực tràng bao gồm ung thư đại tràng và ung thư trực tràng, hầu hết khởi phát từ lớp lót bên trong (niêm mạc) của đại tràng hoặc trực tràng. Những khối u này được gọi là polyp. Theo thời gian, một số polyp có thể tiến triển thành ung thư.

Ung thư đại trực tràng có thể liên quan đến một số yếu tố như:

  • Bệnh viêm ruột (bệnh Crohn, viêm loét đại tràng);
  • Yếu tố di truyền từ gia đình;
  • Một số yếu tố liên quan đến lối sống hàng ngày có thể làm gia tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng như: Ít tập thể dục; thừa cân hoặc béo phì; chế độ ăn ít rau quả, ít chất xơ, nhiều chất béo; uống nhiều rượu bia và hút thuốc lá.

Ung thư đại trực tràng có phòng ngừa được không? - Ảnh 1.

Ung thư đại trực tràng có thể phòng tránh được thông qua thói quen ăn uống lành mạnh: hạn chế thịt đỏ, thức uống có cồn, tăng các loại thực phẩm nhiều chất xơ...

Cách phát hiện sớm và điều trị ung thư đại trực tràng

Theo TS.BS Lâm Việt Trung, ung thư đại trực tràng có thể không gây ra các triệu chứng ngay lập tức. Trên thực tế, nhiều triệu chứng của ung thư đại trực tràng cũng có thể do các vấn đề khác gây ra khiến bệnh nhân, bác sĩ có thể nhầm lẫn trong chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh lý này.

Để phát hiện sớm ung thư đại trực tràng, đối với các bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ cao, người có một số triệu chứng nghi ngờ (như thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, táo bón; máu lẫn trong phân; sụt cân nhanh; thậm chí có các biểu hiện tắc ruột) sau khi xem xét bệnh sử và khám sức khỏe, bác sĩ có thể yêu cầu bệnh nhân làm các xét nghiệm cận lâm sàng chẩn đoán như:

  • Nội soi đại trực tràng
  • Sinh thiết
  • Xét nghiệm di truyền

"Tùy vào giai đoạn bệnh của bệnh nhân mà các bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị phù hợp bao gồm phẫu thuật cắt bỏ, có thể kết hợp xạ trị, hóa trị tân bổ trợ", TS.BS Lâm Việt Trung cho hay.

Trong đó, phẫu thuật là phương pháp điều trị quan trọng và gần như là chỉ định bắt buộc ở các giai đoạn (đặc biệt giai đoạn 2, 3) để loại bỏ khối u. Nếu không thể loại bỏ hoàn toàn, phẫu thuật vẫn giúp loại bỏ phần lớn các tế bào ác tính, giảm hiện tượng khối u chèn ép lên các cơ quan khác, tăng thời gian sống thêm và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.

Ngày nay, với những tiến bộ trong ngành ngoại khoa, khi có chỉ định phù hợp, bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng sẽ được điều trị bằng biện pháp phẫu thuật ít xâm lấn, sử dụng các dụng cụ phẫu thuật tiên tiến toàn diện cho tất cả các bước trong cuộc mổ, giúp rút ngắn thời gian phẫu thuật, tăng hiệu quả và độ an toàn.

Ung thư đại trực tràng có phòng ngừa được không?

Kiểm tra đại trực tràng thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để phòng tránh ung thư đại trực tràng. 

Ngoài ra, ung thư đại trực tràng có thể phòng tránh được thông qua thói quen ăn uống lành mạnh: hạn chế thịt đỏ, thức uống có cồn, tăng các loại thực phẩm nhiều chất xơ; tăng cường vận động thể lực.

Theo suckhoedoisong.vn