Tại hội nghị khoa học kỹ thuật nhãn khoa toàn quốc năm 2024 được tổ chức tại TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) trong các ngày 9 - 11.8, lãnh đạo Bệnh viện Mắt T.Ư thông tin, WHO công nhận Việt Nam đã thanh toán bệnh mắt hột.

leftcenterrightdel
 Ông Phạm Ngọc Đông, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Mắt T.Ư, cho biết WHO công nhận Việt Nam đã thanh toán bệnh mắt hột

Hội nghị nhãn khoa toàn quốc được tổ chức thường niên, là dịp để các bác sĩ nhãn khoa của các cơ sở y tế trên toàn quốc tiếp cận những tiến bộ về công nghệ, kỹ thuật mới đang triển khai tại Việt Nam và trên thế giới.

Hội nghị lần này có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, chủ yếu là các bác sĩ nhãn khoa, phẫu thuật viên, kỹ thuật viên các cơ sở y tế có chuyên môn, chuyên khoa về mắt ở 63 tỉnh, thành phố và nhiều chuyên gia nhãn khoa đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Úc, Tây Ban Nha…

Hơn 100 báo cáo khoa học, cập nhật kiến thức, ứng dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều trị được trình bày tại hội nghị, xoay quanh 9 nhóm chuyên đề, như: quản lý bệnh viện và lĩnh vực điều dưỡng nhãn khoa; phẫu thuật khúc xạ và thể thủy tinh; giác mạc; chấn thương mắt và tạo hình thẩm mỹ; khô mắt và nhiễm trùng bề mặt nhãn cầu…

Thông tin tại hội nghị, lãnh đạo Bệnh viện Mắt T.Ư cho biết, ở Việt Nam, hiện có nhiều nguyên nhân gây nên mù lòa, trong đó, nguyên nhân hàng đầu là mắc bệnh đục thể thủy tinh, kế tiếp là các bệnh bán phần sau nhãn cầu (bong võng mạc, võng mạc đái tháo đường, thoái hóa hoàng điểm, tăng huyết áp võng mạc…), sẹo giác mạc, bệnh glôcôm, tật khúc xạ…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị

Trước thực trạng vẫn còn nhiều người bị mù lòa, Việt Nam đưa ra mục tiêu đến năm 2030 giảm tỷ lệ mù lòa xuống dưới 4 người/1.000 dân, tăng tỷ lệ phẫu thuật đục thể thủy tinh lên hơn 3,5 người/1.000 dân…

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết ngành nhãn khoa nói chung và Bệnh viện Mắt T.Ư nói riêng cần tiếp tục tiếp nối truyền thống để thực hiện tốt các chương trình đã tham mưu cho Chính phủ về phòng, chống và chữa trị các bệnh về mắt. Đồng thời, phối hợp tốt hơn với ngành giáo dục, LĐ-TB và XH để có những can thiệp, phòng ngừa cho học sinh và những người chịu tác động, dễ bị thương tổn về mắt…

Ông Phạm Ngọc Đông, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Mắt T.Ư, đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đại diện Bộ Y tế và tham luận của các chuyên gia nhằm giúp ngành nhãn khoa Việt Nam ngày càng phát triển, mang lại nguồn ánh sáng cho người dân.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bệnh viện Mắt T.Ư công bố thông tin WHO vừa công nhận Việt Nam đã thanh toán được bệnh mắt hột. Đây là thành quả sau nhiều năm nỗ lực loại trừ bệnh mắt hột của Bệnh viện Mắt T.Ư và của ngành y tế Việt Nam.

Theo Thanh niên