Ảnh minh họa

Tại cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Bộ Ngoại giao trước thông tin có 41 người Việt Nam bị Cục Nhập cư Malaysia bắt giữ do nhập cư bất hợp pháp ngày 2/7, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng cho biết: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia hiện đang liên hệ với các cơ quan chức năng của Malaysia để tìm hiểu và xác minh thông tin vụ việc.

Bộ Ngoại giao cũng đã liên hệ với các cơ quan chức năng để tiến hành bảo hộ công dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam.

Trước đó, tờ Strait Times đưa tin, ngày 2/7, Cục Nhập cư Malaysia tiến hành chiến dịch truy quét toàn quốc mang tên Op Mega 3.0, bắt giữ hơn 1.200 người nhập cư bất hợp pháp, trong đó có 41 người Việt Nam. 

Theo Thế giới và Việt Nam