Bà Lý Học Phân bị cáo buộc vi phạm quy tắc nghề nghiệp khi soạn thảo di chúc cho cha chồng là cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - Ảnh chụp màn hình The Straits Times

Văn phòng Trưởng công tố Singapore (AGC) năm 2019 trình đơn khiếu nại lên Hội luật sư Singapore, cáo buộc bà Lý Học Phân, luật sư của công ty luật Morgan Lewis Stamford có thể đã vi phạm quy tắc nghề nghiệp vì chồng chéo lợi ích trong việc soạn di chúc cho cha chồng, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, theo đài Channel News Asia (CNA).

Chồng của bà Lý là ông Lý Hiển Dương, con trai út của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu. Chánh án tối cao Singapore Sundaresh Menon sau đó lập ra tòa án kỷ luật để điều tra vụ việc.

CNA ngày 24.2 dẫn báo cáo của tòa án công bố hồi tuần trước cho biết bà Lý Học Phân đã vi phạm quy tắc nghề nghiệp khi soạn bức di chúc cuối cùng (bức thứ 7) của cố Thủ tướng dù chồng bà là người thụ hưởng theo di chúc.

Tòa án cũng cho rằng bà Lý và chồng đã hối thúc cha mình ký di chúc trong khi ông chưa bàn bạc kỹ với luật sư thân cận Kha Kim Lê. Bà Kha là người đã soạn thảo 6 bản di chúc đầu tiên của ông Lý Quang Diệu.

Ngôi nhà số 38 đường Oxley của Thủ tướng Lý Quang Diệu để lại - Reuters

Tòa án cho rằng những chứng cứ đã phơi bày sự thật “ghê tởm” là vợ chồng bà Lý đã thúc ép cha, ký vào bản di chúc ngày 16.12.2013 khi chưa được thông qua luật sư cố vấn và lúc đó đã 90 tuổi, trong tình trạng sức khỏe kém.

Bà Lý cũng bị cáo buộc đã lừa dối cha về nội dung của bản di chúc cuối cùng, trong đó có điều khoản về việc dỡ bỏ ngôi nhà ở số 38 đường Oxley.

Việc dỡ bỏ ngôi nhà nằm trong bản di chúc đầu tiên nhưng đã bị xóa trong các bản tiếp theo và cuối cùng lại được thêm vào trong bản di chúc.

Đội luật sư của bà Lý nói rằng bà không đứng trên tư cách luật sư mà chỉ giúp đỡ với tư cách là người trong nhà khi soạn bản di chúc cuối. Đội luật sư cũng nhấn mạnh rằng ông Lý biết rõ những điều ông ấy muốn và có thể tự ra quyết định vào thời điểm đó.

Ngôi nhà là trung tâm mâu thuẫn của anh em nhà Thủ tướng Lý Hiển Long trong vài năm qua - AFP

Theo tờ The Straits Times, vụ việc sẽ bị đưa lên tòa án cấp cao nhất về các vụ luật sư vi phạm quy tắc nghề nghiệp để xét xử. Nếu bị kết tội, bà Lý có thể bị phạt, treo giấy phép hành nghề hoặc cấm làm luật sư.

Vụ khiếu nại bà Lý Học Phân là một trong những diễn biến mới nhất liên quan đến mâu thuẫn giữa Thủ tướng Lý Hiển Long và 2 người em là bà Lý Vỹ Linh và ông Lý Hiển Dương về căn nhà số 38 đường Oxley mà cha mẹ để lại.

Theo di chúc viết sẵn và ký ngày 16.12.2013 của ông Lý, ngôi nhà phải bị dỡ bỏ ngay sau khi ông qua đời hoặc sau khi bà Lý Vỹ Linh, người con thứ hai của ông, dọn đi. Ông Lý Quang Diệu còn nói thêm: “Nếu việc tháo dỡ không thể tiến hành do có thay đổi về luật pháp hay quy định, ngôi nhà không được mở cửa công khai cho bất cứ ai ngoại trừ con cháu nhà họ Lý”.

Sau khi ông Lý Quang Diệu qua đời năm 2015, Thủ tướng Lý Hiển Long tỏ ý muốn chuyển nơi này thành bảo tàng. Thủ tướng Lý còn cho rằng điều khoản phá dỡ ngôi nhà đã được thêm vội vào di chúc của cha mình trong hoàn cảnh không rõ ràng, sau khi từng bị xóa bỏ trong các phiên bản trước đó.

Tuy nhiên, 2 người em phản đối quyết liệt vì cho rằng anh trai cố ý làm trái di nguyện của cha là phá dỡ căn nhà và cáo buộc ông Lý Hiển Long muốn giữ ngôi nhà lại để “lợi dụng di sản của cha vì mục đích chính trị và dọn đường cho con trai lên làm lãnh đạo”. 


Theo thanhnien