Cảnh sát Đài Loan đang tạm giữ một số người có liên quan
tới vụ 152 người mất tích

Cơ quan Quản lý Lao động Đài Loan ngày 26/12 khẳng định các chủ doanh nghiệp thuê lao động nhập cư bất hợp pháp sẽ đối mặt mức phạt 150.000-750.000 Đài tệ (từ 114 đến gần 570 triệu đồng), theo CNA. Cơ quan này cũng đưa ra các khoản tiền thưởng có thể lên tới 50.000 Đài tệ (38 triệu đồng) để khích lệ người dân tố giác các hoạt động bất hợp pháp.

Thông tin được đưa ra khi tin tức về 152 du khách Việt Nam biến mất sau khi vào Đài Loan vào ngày 21 và 23/12 tràn ngập trên các trang báo của hòn đảo này.

Bà Yeh Yi-jin, thành viên Viện Lập pháp Đài Loan, cũng yêu cầu Cục Du lịch công bố số lượng và quốc tịch khách du lịch bỏ trốn khi tới Đài Loan từ khi triển khai chương trình visa Quan Hồng. Chương trình được áp dụng từ tháng 11/2015, nhằm đơn giản hóa thủ tục visa Đài Loan cho nhóm 5 khách du lịch trở lên, giúp hơn 220.000 khách tới Đài Loan theo visa này.

Khách từ Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, và Ấn Độ sẽ được miễn chứng minh tài chính nếu đi theo tour của "các công ty du lịch chất lượng" do Cục Du lịch Đài Loan xác nhận. Tuy nhiên, số người nhận visa này tới Đài Loan rồi biến mất tăng theo từng năm, từ 29 người vào năm 2016 lên tới 504 người vào năm 2018. Trong tổng số 566 khách biến mất này có 409 người Việt Nam.

Năm 2017, Đài Loan phát hiện 1.830 trường hợp lao động nước ngoài làm việc trái phép ở hòn đảo này, chủ yếu là do chủ lao động thường không kiểm tra bản gốc thẻ tạm trú, giấy phép của người lao động.

Đài Loan huy động lực lượng lớn tìm kiếm 152 khách Việt Nam biến mất. Ít nhất ba người đã bị bắt và ba người được cho là đã lên máy bay về Việt Nam. Hiện, Đài Loan đã hủy visa của 152 người trên.

Theo VNExpress