Ảnh minh họa

Hỏi: Em có đọc được thông tin bài đăng này từ web mình: http://m.quehuongonline.vn/hoi-dap/em-co-the-lam-thu-tuc-ket-hon-o-dai-loan-20161209180309475.htm

Em cũng đang có chung trường hợp như bạn đã đưa ra câu hỏi trên. Nhưng gần đây khi bạn trai em đến Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc hỏi, thì nhân viên Văn phòng trả lời là không thể làm thủ tục tại Đài Loan được, nhất định phải về Việt Nam, “luật của Đài Loan như vậy”. Vậy anh chị có thể tư vấn cho em luật mấy năm gần đây có thay đổi gì không ạ? Vì em không hiểu lời hồi đáp của Văn phòng tại Đài Bắc.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam, bạn (với tư cách là một công dân Việt Nam) có thể thực hiện đăng ký kết hôn tại một trong hai cơ quan sau:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn cư trú (theo quy định tại Điều 37 Luật Hộ tịch 2014); hoặc

- Cơ quan đại diện ngoại giao/Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (theo quy định tại Điều 53 Luật Hộ tịch 2014), với điều kiện bạn đang cư trú tại nước ngoài. Cần lưu ý rằng, cơ quan đại diện có thể thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn nếu việc đăng ký đó không trái pháp luật của nước tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Do đó, để kiểm tra thẩm quyền đăng ký kết hôn của cơ quan đại diện của Việt Nam tại Đài Bắc hay không, bạn cần liên hệ với Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và yêu cầu nhân viên giải thích cụ thể, viện dẫn các cơ sở pháp lý của Đài Loan có liên quan đến việc Cơ quan đại diện của Việt Nam tại đây không có thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Trong trường hợp cơ quan này không có thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn thì bạn và bạn trai phải về Việt Nam để thực hiện thủ tục tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi bạn cư trú.

Văn phòng Luật sư NHQuang và Cộng sự B23, Khu Biệt thự Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Theo quehuongonline