Tổng thống Indonesia Joko Widodo quyết định hoãn bỏ phiếu thông qua dự luật gây tranh cãi sau làn sóng phản đối của dư luận - Reuters

“Tôi chỉ đạo Bộ trưởng luật pháp và nhân quyền truyền đạt quyết định này cho quốc hội nhằm hoãn việc bỏ phiếu cho dự thảo bộ luật hình sự”, Tổng thống Joko Widodo nói trong buổi họp báo tại thủ đô Jakarta, theo Reuters.

Tổng thống Widodo cho hay ông đã quyết định có 14 trong số 628 điều của dự thảo cần phải được xem xét lại. Quyết định được đưa ra sau khi các tổ chức phi chính phủ kêu gọi Tổng thống Widodo vào cuộc, trì hoãn dự luật.

Theo dự luật, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân sẽ bị phạt với án tù cao nhất là 1 năm. Các cặp đôi sẽ phải hầu tòa nếu có người thân gia đình hoặc giới chức địa phương trình báo vụ việc với cảnh sát. Bên cạnh đó, tất cả mối quan hệ đồng tính sẽ bị phạt cao nhất 6 tháng tù giam, cũng theo dự luật.

Một người đàn ông bị phạt roi vì quan hệ đồng tính ở tỉnh Aceh, Indonesia - Reuters

Thượng nghị sĩ Teuku Taufiqulhadi cho biết luật mới cũng áp dụng đối với người nước ngoài tại Indonesia, theo Reuters. Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi liệu du khách có phải ngồi tù nếu quan hệ tình dục ngoài hôn nhân ở Indonesia hay không, ông Taufiqulhadi đáp: “Không vấn đề gì, miễn là không ai biết”.

Dự thảo bao gồm nhiều điều sửa đổi, bổ sung cho bộ luật hình sự hiện hữu, bao gồm phụ nữ phá thai sẽ phải ngồi tù 4 năm. Bất kỳ ai giúp một người phụ nữ phá thai sẽ lãnh án 5 năm tù. Ngoài ra, hành vi phỉ báng, bôi nhọ tổng thống hoặc phó tổng thống cũng bị truy tố tội hình sự.

Dự thảo đã khiến Bộ Ngoại giao Úc ban hành khuyến cáo công dân nước này cảnh giác trước nguy cơ ngồi tù vì quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hoặc quan hệ đồng tính ở Indonesia nếu dự luật được thông qua. Úc đưa ra cảnh báo này do có nhiều công dân du lịch ở đảo Bali của Indonesia.

Theo thanhnien