Bộ trưởng Xavier Jayakumar (thứ hai từ phải sang), các quan chức Malaysia cùng số tang vật thu giữ của hai nghi phạm người Việt. Ảnh: Bernama.

Xavier Jayakumar, Bộ trưởng Tài nguyên Nước, Đất và Tự nhiên cho biết đội bảo vệ động vật hoang dã đã bắt hai người đàn ông Việt Nam, 25 và 29 tuổi, tại một công viên quốc gia ở phía đông bang Terengganu hôm 16/4.

Ông cho hay hai nghi phạm mang theo móng vuốt và răng của hổ Malaysia. Loài này từng có số lượng hàng nghìn con, thường lang thang trong rừng rậm Malaysia nhưng đang bị đe dọa nghiêm trọng, chỉ còn một số nhỏ tồn tại trong tự nhiên.

Nghi phạm cũng mang theo răng và móng vuốt của gấu, răng lợn rừng, cũng như nhiều thiết bị săn bắn như dao rựa, rìu và dây để đặt bẫy.

"Nghi phạm đã bị bắt và sẽ bị giam trong ba ngày để hỗ trợ điều tra", Jayakumar cho hay.

Da hổ là món đồ sưu tập có giá trị cao trên chợ đen, trong khi nhiều bộ phận của hổ thường được sử dụng trong các loại thuốc truyền thống ở nhiều khu vực châu Á, bao gồm Việt Nam và Trung Quốc.

Theo vnexpress