Sinh viên Trung Quốc thuộc một số ngành công nghệ sẽ khó xin visa đến Mỹ

Sinh viên các ngành công nghệ cao và nhà nghiên cứu Trung Quốc sẽ gặp khó khăn hơn khi xin thị thực đến Mỹ.

Theo đó, các nhân viên lãnh sự Mỹ sẽ giới hạn thời hiệu của thị thực, thay vì cấp thời hạn tối đa như trước nay.
Động thái này diễn ra giữa bối cảnh Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc vi phạm sở hữu trí tuệ.
Một quan chức Mỹ không nêu tên cho biết theo chỉ thị đối với các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ, các sinh viên đã tốt nghiệp của Trung Quốc sẽ chỉ được cấp thị thực tối đa là 1 năm, nếu họ học các ngành như tự động hóa, hàng không và sản xuất công nghệ cao.
Đây là những lĩnh vực Bắc Kinh đặt mục tiêu ưu tiên nhằm phục vụ cho sản xuất công nghiệp.

Theo quan chức Mỹ, công dân Trung Quốc xin thị thực sẽ phải được nhiều cơ quan chức năng của Mỹ phê duyệt nếu họ là nhà nghiên cứu hoặc quản lý trong các công ty bị Bộ Thương mại Mỹ đưa vào danh sách cần giám sát. Các trường hợp này có thể phải chờ vài tháng.
Trước đó vào ngày 29.5, Washington cho hay vẫn đang cân nhắc đánh thuế 25% đối với 50 tỉ USD (1,14 triệu tỉ đồng) hàng hóa của Trung Quốc do cáo buộc thương mại không công bằng.

Theo Thanh niên