Ảnh minh họa

Quyền Thứ trưởng Bộ Tư pháp John Carlin mô tả các cuộc tấn công nhằm vào người Mỹ gốc Á là “kinh khủng”.

Bộ Tư pháp Mỹ có động thái này sau khi tổ chức Stop AAPI Hate công bố dữ liệu từ tháng 3 - 12.2020 cho thấy có hơn 2.800 vụ quấy rối chống lại người gốc Á ở Mỹ. Trong đó, hơn 70% là bằng lời nói chẳng hạn như miệt thị, phỉ báng, xúc phạm, chửi bới và hơn 8% liên quan các vụ hành hung.

Gần đây, một video an ninh lan truyền trên mạng cho thấy một cụ già gốc Á 91 tuổi bị xô ngã ở TP.Oakland, bang California vào ngày 31.1.

Theo thanhnien