Ngày 19/5, Oanh (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Du học, du lịch Châu Đại Dương) bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và Sử dụng, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài hình phạt tù, bà này còn bị phạt 40 triệu đồng.

Đồng phạm của Oanh, Nguyễn Thị Mỹ Phương bị tuyên 5 năm tù, buộc nộp phạt 25 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, 3 người khác bị phạt 2 năm 6 tháng tù và 10 triệu đồng về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

                    Bị cáo Oanh (trái) và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định, Oanh biết rõ hồ sơ xin thị thực nhập cảnh Australia cần các giấy tờ: sao kê tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng cho thấy số dư hiện tại, chứng minh thu nhập, bản sao công chứng các chứng nhận quyền sở hữu tài sản, thông tin chi tiết về việc làm, mức lương, đơn cho nghỉ phép... Tuy nhiên, năm 2018, bà này vẫn nhận làm dịch vụ xin visa cho 40 khách hàng không đủ điều kiện.

Oanh sau đó nhờ Phượng và Vũ Hồng Tiến làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức cho khách hàng của mình. Tiến mua 89 con dấu giả đóng vào 160 tài liệu cho 36 hồ sơ khách hàng. Còn Phượng phối hợp với Lê Văn Đại và Nguyễn Văn Tiến làm giả các tờ sao kê tài sản và xác nhận tạm trú.

Tổng lãnh sự quán Australia không phát hiện hồ sơ giả, cấp thị thực cho 28 người. Trong đó, 20 người đã xuất cảnh thành công sang Australia.

Ở những hồ sơ còn lại, Tổng lãnh sự quán Australia nghi ngờ có việc giả mạo giấy tờ nên đã chuyển cho công an điều tra. Oanh và đồng phạm bị khởi tố.

Oanh thu lợi bất chính tổng cộng 940 triệu đồng. Hiện, gia đình bị cáo đã khắc phục 700 triệu đồng.

Theo vnexpress