Ngay cả những du khách cẩn thận nhất cũng thường không để ý tới thời hạn của hộ chiếu và sai lầm này có thể khiến họ mất hàng trăm USD.

Một khi đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các tài liệu cần thiết và vượt qua những thủ tục hành chính phức tạp thì việc sở hữu một tấm hộ chiếu trong tay trong vài tuần hoặc vài tháng là hoàn toàn khả thi. Nhưng chi phí cho việc này là bao nhiêu?

Dưới đây là một số hộ chiếu có chi phí thủ tục cao nhất thế giới được tính bằng giá tiền tệ địa phương và USD, áp dụng cho người lớn và có thời hạn 10 năm.

Mức chi phí trung bình

Trong khi rất nhiều hộ chiếu có mức phí làm thủ tục không hề nhỏ dao động khoảng từ 100 đến 160 USD. Tuy nhiên, vẫn có những quốc gia mà người dân và du khách phải trả nhiều tiền hơn.

Dù gia hạn hay làm lần đầu, công dân Nhật Bản sẽ phải trả 16.000 yên Nhật (khoảng 125 USD) để sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

Trong khi đó, người New Zealand phải trả 191 đôla NZD (khoảng 125 USD) cho một lần làm hộ chiếu mới.

Với công dân Mỹ làm hộ chiếu lần đầu sẽ có mức phí dao động từ 165 USD (tùy trường hợp), trong khi đó chi phí gia hạn là 130 USD.

Đối với những công dân Anh việc gia hạn hộ chiếu trực tuyến sẽ có giá 75,50 bảng Anh (khoảng 95 USD). 

Bao gồm cả phí chuyển phát của bưu điện, công dân Thụy Sĩ sẽ phải trả khoảng 145 franc Thụy Sĩ (150 USD) cho việc làm hộ chiếu.

Nếu chưa đủ 'chóng mặt' về chi phí làm hộ chiếu của các quốc gia trên, hãy tiếp tục xem để biết được rằng nó còn có thể cao hơn nữa.

Hộ chiếu Mexico (3,505 MXN hay khoảng 170 USD)

Hộ chiếu Mexico mới tích hợp chip điện tử và một tấm polycarbonate phủ ngoài ra mắt năm 2021. Ảnh: Carlos Mejía

Chỉ riêng việc hạn hộ chiếu ở Mexico đã có thể tiêu tốn 3.505 peso Mexico (khoảng 170 USD).

Hộ chiếu Liechtenstein (256 CHF hay khoảng 260 USD)

Liechtenstein là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới. Ảnh: Tobias Arhelger

Là quốc gia nhỏ thứ tư ở châu Âu và nhỏ thứ sáu trên thế giới tính theo diện tích, Liechtenstein nằm nép mình giữa Thụy Sĩ và Áo. Những gì quốc gia này thiếu về diện tích địa lý dường như được 'bù đắp' lại bằng chi phí làm hộ chiếu. Bao gồm phí vận chuyển, mỗi công dân Liechtenstein có thể phải trả 256 CHF (khoảng 260 USD), cho một tấm hộ chiếu mới.

Hộ chiếu Cuba (6.500 CUP hay 270 USD trong 10 năm)

Một người di cư từ Cuba xuất trình hộ chiếu của mình ở Colombia. Ảnh: Jessica Patino

Quy trình gia hạn hộ chiếu của Cuba khác với những quốc gia khác có mặt trong danh sách này.

Theo chính phủ Cuba, trong khi chi phí làm hộ chiếu mới có giá 2.500 peso Cuba (khoảng 105 USD), có thời hạn trong sáu năm. Nhưng những hộ chiếu này phải được gia hạn hai năm một lần để còn giá trị.

Mỗi lần gia hạn sẽ tốn thêm 500 CUP, cho đến năm thứ sáu của thời hạn hộ chiếu, khi quá trình làm hộ chiếu mới được yêu cầu trở lại.

Như vậy, chi phí để sở hữu hộ chiếu Cuba hợp lệ trong 10 năm sẽ tốn tổng cộng khoảng 6500 CUP (khoảng 270 USD).

Hộ chiếu Australia (308 AUD hay khoảng 220 USD)

Một khách du lịch xuất trình hộ chiếu Australia bay về Sydney từ Sân bay Quốc tế Los Angeles. Ảnh: Patrick T. Fallon

Những người sống ở Australia có thể phải trả 308 AUD (khoảng 220 USD) để gia hạn hộ chiếu của họ.

Đối với công dân Australia sống ở nước ngoài, sẽ phải chịu thêm một khoản phụ phí xử lý ở nước ngoài, nâng tổng chi phí lên 336 USD.

Hộ chiếu Syria (600 USD trong 10 năm)

Một người tị nạn nộp hộ chiếu Syria để xin nhập cư tại Đại sứ quán Đức ở Beirut vào năm 2015. Ảnh: Joseph Eid

Hộ chiếu Syria là một trong những hộ chiếu kém quyền lực nhất nhưng lại là một trong những hộ chiếu đắt nhất thế giới.

Theo trang web của Bộ Ngoại giao và Người nước ngoài Syria, những người Syria sống ở nước ngoài sẽ phải trả 300 USD cho một hộ chiếu mới chỉ có thời hạn sáu năm.
Trong khoảng thời gian 10 năm, việc sở hữu hộ chiếu Syria hợp lệ sẽ tốn ít nhất 600 USD.

Hộ chiếu Lebanon (1.200.000 LL hay khoảng 795 USD)

Hộ chiếu Lebanon là một trong những hộ chiếu đắt nhất thế giới. Ảnh: Anwar Amro

Theo Tổng cục An ninh Chung Lebanon, đối với những người sống ở Lebanon, việc gia hạn hộ chiếu sẽ tốn 1.200.000 bảng Lebanon (khoảng 795 USD).

Tuy nhiên, những người nước ngoài gia hạn hộ chiếu tại Tổng lãnh sự quán tại New York hoặc Los Angeles của Lebanon có thể sẽ chỉ phải trả 600 USD.

Lebanon là một trong số ít quốc gia tính phí gia hạn hộ chiếu của công dân trong nước cao hơn những người đang sống ở nước ngoài.

Theo vietnamnet