Mặc dù pháp luật không quy định phụ nữ phải bỏ họ và lấy họ chồng nhưng trong thực tế, 96% phụ nữ xứ Mặt trời mọc lấy họ của chồng - một sự phản ánh xã hội nam quyền của Nhật Bản.

Tuy nhiên, đã có ít nhất 5 phụ nữ Nhật Bản kiện vì cho rằng đây là hành vi vi hiến và vi phạm quyền dân sự, đồng thời yêu cầu bồi thường. Họ cho rằng mất họ của mình cũng như bị xem nhẹ, không còn được tôn trọng và xem như mất một phần của chính mình. Đơn kiện đòi quyền giữ lại họ thời con gái như một chứng minh nguồn gốc gia đình, bản sắc của một con người và chất chứa tất cả những kỷ niệm thời chưa lấy chồng.

Mặc dù vụ kiện thất bại nhưng một cuộc thăm dò của tờ Asahi Shimbunvào tháng 11 vừa qua cho thấy, 52% số người được hỏi cho rằng họ muốn có quyền chọn lựa để giữ lại họ sau khi lập gia đình.

Theo FT/ doanhnhan saigon.vn