Hôm 19/9, cô gái bị cảnh sát Tokyo bắt khi đang trong tiệm cầm đồ và ngã giá chiếc đồng hồ ăn cắp có giá trị 13 triệu yen, tương đương 120.000 USD. Cô nhanh chóng nhận tội và sẽ hầu toà trong tháng 11.

Nữ nghi phạm 19 tuổi, sinh viên một đại học tư thục ở Tokyo. Ảnh: Facebook Tokyo Gaijin Mode

Nạn nhân là giám đốc điều hành 37 tuổi. Hai người quen nhau qua ứng dụng hẹn hò online kiểu Papa katsu, nơi nhưng người đàn ông lớn tuổi, giàu có trả tiền để các cô gái hẹn hò với họ.

Khoảng 21h hôm 21/7, nữ sinh viên 19 tuổi ăn tối với người đàn ông này tại một nhà hàng và sau đó cùng anh ta đến một khách sạn tình yêu ở phường Minato, Tokyo. Khi anh ta đang tắm, cô gái đánh cắp chiếc đồng hồ và rời khỏi đó.

Cảnh sát cho biết ít nhất 10 người đàn ông khác đã báo cáo các vụ trộm đồng hồ đeo tay cao cấp từ cùng một phụ nữ đã gặp qua ứng dụng Papa katsu. Tổng giá trị tang vật tính khoảng 35 triệu yen (khoảng 320.000 USD).

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh sự liên quan của nữ sinh 19 tuổi với 10 vụ còn lại.

Theo vnexpress